Tin tức giáo dục đặc biệt 5.5: Thêm một chứng cứ lãng phí sách giáo khoa

04/05/2022 22:54 GMT+7

Chúng ta lo ngại giá sách giáo khoa chương trình mới cao nhưng lo lắng hơn cả là sự lãng phí trong biên soạn, thẩm định, lựa chọn, sử dụng. Đây là nội dung quan trọng trong tin tức giáo dục đặc biệt trên Thanh Niên ngày mai.

Tin tức giáo dục đặc biệt trên báo in Thanh Niên ngày mai (5.5) còn nêu thực trạng việc dạy bơi cho học sinh trong trường phổ thông để lý giải vì sao dù có chủ trương phổ cập bơi cho học sinh nhưng vẫn không thực hiện được.

Có nhiều cách giúp giảm giá thành sách giáo khoa

đ.n.t

Sách mới sử dụng 1 năm, năm sau “biến mất”

Năm 2020, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam có 4 bộ sách giáo khoa (SGK) lớp 1 nhưng đến lớp 2 chỉ còn 2 bộ, 2 bộ còn lại đã “biến mất”. Khi 2 bộ sách này không còn tên trong các bộ SGK lớp 2 nữa thì nhiều địa phương, nhà trường đã chọn lại SGK lớp 1 để tránh trường hợp lớp 1 học SGK này nhưng lớp 2 lại phải chuyển sang tên sách khác, gây tâm lý bất an cho học sinh. Điều này đồng nghĩa với việc một loạt bộ SGK phụ huynh mua hàng trăm nghìn đồng vẫn còn mới tinh nhưng không thể tái sử dụng vì có muốn để cho các em khóa sau học cũng không được nữa.

Ngoài ra, vẫn xảy ra tình trạng nhiều trường, địa phương vì nhiều lý do, trong đó có thể vì chất lượng SGK không đảm bảo, quá nhiều “sạn” nên năm sau phải chọn lại SGK khác. Điều này cũng đẩy phụ huynh vào thế bị động, lãng phí SGK đã mua.

Đọc tiếp bài phản ảnh trong tin tức giáo dục đặc biệt trên báo in Thanh Niên ngày mai (5.5), bạn đọc sẽ biết thêm về sự lãng phí này cũng như những đề xuất để có thể giảm giá SGK.

Muốn dạy bơi phải có bể bơi

Do không có hồ bơi nên các trường học thường hợp đồng với các trung tâm để dạy bơi cho học sinh

đào ngọc thạch

Việc phổ cập bơi cho học sinh dù được triển khai nhiều năm nay nhưng trên thực tế rất khó thực hiện vì thiếu điều kiện.

Trước hết, rất ít trường học có hồ bơi nên phần lớn các trường hợp đồng với các trung tâm bên ngoài dạy bơi. Tuy nhiên, không phải địa phương nào cũng có thể hỗ trợ miễn phí cho học sinh học bơi nên phụ huynh cũng không mặn mà để con theo học. Đó là chưa kể nhiều nơi còn thiếu giáo viên dạy bơi, địa phương không sâu sát, quan tâm….

Những "khoảng trống" dạy bơi trong trường phổ thông sẽ được phóng viên ghi nhận trong tin tức giáo dục đặc biệt trên báo in Thanh Niên ngày mai (5.5).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.