Tin tức giáo dục đặc biệt 6.9: Tìm giáo viên cho năm học mới

05/09/2022 22:54 GMT+7

Thiếu giáo viên, đặc biệt các môn học mới, là vấn đề nổi cộm trong năm học mới. Các địa phương giải quyết bài toán này cách nào là nội dung đáng quan tâm trong tin tức giáo dục đặc biệt trên Thanh Niên ngày mai (6.9).

Tin tức giáo dục đặc biệt trên báo in Thanh Niên ngày mai (6.9) còn nêu những chỉ đạo, yêu cầu của lãnh đạo Đảng và Nhà nước với ngành giáo dục trong năm học mới.

Năm học mới đi cùng với nỗi lo thiếu giáo viên

nhật thịnh

Nhiều cách xoay xở

Thống kê của Bộ GD-ĐT cho biết, để thực hiện được dạy ngoại ngữ theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 cho lớp 3 năm học 2022 - 2023, cả nước cần thêm 5.322 giáo viên. Với môn tin học, theo Bộ GD-ĐT, để đủ giáo viên (tính tối thiểu 1 giáo viên/trường) cần bổ sung 3.684 người.

Ở cấp THCS và THPT, theo lãnh đạo vụ Giáo dục trung học (Bộ GD-ĐT), giai đoạn 2021 - 2025 cả nước thiếu khoảng 110.000 giáo viên để thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, trong đó số giáo viên thiếu cấp THCS là 14.653, cấp THPT là 11.133.

Ở những tỉnh, thành thiếu giáo viên trầm trọng đặc biệt ở 2 môn tiếng Anh, tin học và những môn học mới phục vụ cho Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, lãnh đạo địa phương đã giải quyết bằng nhiều cách khác nhau với mong muốn đủ giáo viên khi bước vào năm học mới. Có nơi biệt phái giáo viên từ thành thị về vùng sâu, có nơi tổ chức dạy trực tuyến để tận dụng tối đa nguồn giáo viên…

Đọc tin tức giáo dục đặc biệt trên báo in Thanh Niên ngày mai (6.9), bạn đọc sẽ biết thêm chi tiết các cách xoay xở để giải bài toán thiếu giáo viên hiện nay.

Những yêu cầu trong năm học mới

Niềm vui ngày khai giảng

đào ngọc thạch

Hôm nay (5.9), lãnh đạo Đảng và Nhà nước đã tham dự khai giảng năm học mới ở nhiều nơi.

Tại các trường, trao đổi cùng giáo viên, học sinh, lãnh đạo Đảng và Nhà nước nước đề nghị đổi mới mạnh mẽ chính sách đãi ngộ nhà giáo, có chính sách phát hiện và bồi dưỡng nhân tài cho tương lai đất nước; nhắn nhủ các học sinh những bài học về lòng biết ơn và tình yêu quê hương, đất nước, biết ơn cha mẹ, ông bà, thầy cô; yêu cầu ngành giáo dục khắc phục “3 thiếu”…

Nhiều gửi gắm khác nữa đến với thầy cô, học sinh và lãnh đạo ngành giáo dục các cấp nói chung sẽ có trong tin tức giáo dục đặc biệt trên báo in Thanh Niên ngày mai (6.9).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.