Chủ tịch UNESCO: Đại dịch đã cho chúng ta thấy học đường là báu vật

05/09/2022 18:03 GMT+7

Phát biểu tại lễ khai giảng năm học mới của Trường THCS Ngô Sĩ Liên (Hà Nội), bà Audrey Azoulay, Tổng giám đốc UNESCO, khẳng định đại dịch Covid-19 đã cho thế giới thấy học đường là báu vật quan trọng.

Chiều 5.9, bà Audrey Azoulay, Tổng giám đốc Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hiệp Quốc (UNESCO), đã tham dự lễ khai giảng năm học mới tại Trường THCS Ngô Sĩ Liên (Hà Nội).

Bà Audrey Azoulay đến dự lễ khai giảng tại Trường THCS Ngô Sĩ Liên

Đậu tiến đạt

Bà Azoulay bày tỏ vui mừng khi được dự một lễ khai giảng hết sức đặc biệt này và khẳng định Việt Nam là một quốc gia coi trọng giáo dục khi đã gia nhập một tổ chức giáo dục, khoa học như UNESCO vào năm 1976, trước khi gia nhập vào Liên Hiệp Quốc.

Lễ khai giảng ấm áp của những học sinh mồ côi cha mẹ vì Covid-19

Tổng giám đốc UNESCO chia sẻ lễ khai giảng năm nay khác hoàn toàn với những lễ khai trường lần trước. "Học đường là báu vật đã thiếu vắng ở chúng ta bao biết bao nhiêu, bởi vì có đến 1 tỉ rưỡi học sinh đã không thể đi học, không thể đến trường do ảnh hưởng của Covid-19", bà Azoulay nói.

Tổng giám đốc UNESCO Audrey Azoulay phát biểu tại lễ khai giảng

ĐẬU TIẾN ĐẠT

Tổng giám đốc UNESCO đánh giá cao và gửi lời cảm ơn đến các thầy cô của trường đã vượt qua những khó khăn trong thời gian qua, đã nỗ lực để chuẩn bị cho năm học này.

Bà Audrey Azoulay được các em học sinh chào đón nồng nhiệt

ĐẬU TIẾN ĐẠT

Ở Việt Nam có 23 cơ sở giáo dục tham gia vào mạng lưới các trường học của UNESCO. 23 cơ sở giáo dục này đều cam kết để đi trên con đường phát triển giáo dục đối với UNESCO và để hoàn thành các công việc của thế kỷ thứ 21, trong đó có Trường THCS Ngô Sĩ Liên.

Do đó, bà Azoulay chia sẻ đây là một ngôi trường hướng về tương lai với những câu lạc bộ của trường đều tập trung vào các vấn đề thách thức của thế kỷ thứ 21.

"Để trải qua những thách thức này, chúng ta cần phải giáo dục, chúng ta cần phải nỗ lực, tất cả các gia đình giáo viên và học sinh đều phải nỗ lực thì mới có thể", Chủ tịch UNESCO khẳng định.

Bà Audrey Azoulay đánh trống khai giảng năm học mới

ĐẬU TIẾN ĐẠT

"Trong vài ngày nữa tại New York sẽ diễn ra hội nghị thượng đỉnh về giáo dục và khi đó tôi sẽ nghĩ đến ngôi trường này, không khí này. Xin cảm ơn!", bà Azoulay nói lời cảm ơn bằng tiếng Việt.

Tổng giám đốc UNESCO Audrey Azoulay đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 5 - 7.9 theo lời mời của Bộ Ngoại giao Việt Nam. Trong chuyến thăm này, bà Azoulay sẽ chào xã giao Thủ tướng Phạm Minh Chính, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và dự lễ kỷ niệm 35 năm UNESCO thông qua Nghị quyết tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (1987 - 2022) vào ngày 6.9.

Bên cạnh đó, bà Azoulay sẽ có cuộc hội đàm với Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hà Kim Ngọc, Chủ tịch Ủy ban quốc gia UNESCO Việt Nam; và dự lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Công ước Di sản thế giới 1972 tại Ninh Bình.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.