Live Tin tức quốc tế nổi bật ngày 5.9: bạn có bỏ lỡ gì không?

Ngọc Mai
Ngọc Mai

LHQ thông qua Nghị quyết 'Thập kỷ quốc tế về Văn hóa vì Phát triển bền vững' do Việt Nam đề xuất và nhiều thông tin khác... Thanh Niên sẽ liên tục cập nhật tin tức nổi bật về tình hình quốc tế trong ngày 5.9.

LHQ thông qua Nghị quyết 'Thập kỷ quốc tế về Văn hóa vì Phát triển bền vững' do Việt Nam đề xuất

Tại Trụ sở Liên Hiệp Quốc (LHQ) ở New York (Mỹ), Đại hội đồng LHQ ngày 4.9 đã thông qua Nghị quyết "Thập kỷ quốc tế về Văn hóa vì Phát triển bền vững giai đoạn 2027-2036" do Việt Nam đề xuất và thúc đẩy cùng nhóm nòng cốt gồm Cyprus, Italy, Lào, Qatar và Saint Kitts và Nevis, với tổng số 103 nước đồng bảo trợ.

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Nghị quyết xác định giai đoạn 2027-2036 là Thập kỷ quốc tế về Văn hóa vì Phát triển bền vững, tạo khuôn khổ dài hạn để các quốc gia và cộng đồng quốc tế tăng cường hành động, lồng ghép ngày càng sâu rộng văn hóa vào các chính sách phát triển. Nghị quyết xác định Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa LHQ (UNESCO) giữ vai trò đầu mối triển khai Thập kỷ, phối hợp xây dựng các hoạt động, chương trình và kế hoạch hành động cụ thể cùng với các nước thành viên.

LHQ thông qua bản đồ thế giới mới

Ngày 4.9, Đại hội đồng LHQ đã bỏ phiếu thông qua một bản đồ thế giới mới, trong đó châu Phi được thể hiện với kích thước lớn hơn, còn Bắc Mỹ và châu Âu lại nhỏ đi, động thái này đã vấp phải sự phản đối từ Washington. Với mục tiêu mang lại "sự thể hiện chính xác hơn" về diện tích các châu lục, nghị quyết này đã nhận được sự ủng hộ của 164 quốc gia, trong khi Mỹ bỏ phiếu chống và 6 quốc gia khác bỏ phiếu trắng. 

Theo nghị quyết, bản đồ mới được xây dựng dựa trên phép chiếu bản đồ Equal Earth giúp cải thiện độ chính xác trong việc thể hiện bản đồ thế giới. Nghị quyết kêu gọi các quốc gia thành viên sử dụng bản đồ mới này thay cho phép chiếu Mercator truyền thống vốn được nhà vẽ bản đồ người Flemish là Gerardus Mercator thiết kế vào năm 1569 để phục vụ công tác hàng hải.

Giá lương thực toàn cầu tăng lên mức cao nhất kể từ cuối năm 2022

Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp LHQ (FAO) ngày 4.9 cho biết giá lương thực toàn cầu trong tháng 8 đã tăng lên mức cao nhất kể từ cuối năm 2022, do thời tiết bất lợi và những gián đoạn liên quan đến xung đột tại khu vực Biển Đen làm gia tăng lo ngại về nguồn cung các mặt hàng lương thực thiết yếu. 

Tình trạng nắng nóng gay gắt và hạn hán tại châu Âu, nguy cơ xảy ra hiện tượng thời tiết El Nino khắc nghiệt cùng những biến động thương mại do các cuộc xung đột tại Ukraine và Iran đã gây bất ổn cho thị trường nông sản, đẩy giá ngũ cốc lên mức cao nhất trong ba năm và giá đường lên mức đỉnh của một năm, theo Reuters.

Tin tức quốc tế nổi bật ngày 5.9: bạn có bỏ lỡ gì không? - Ảnh 1.

Cánh đồng ngô bị ảnh hưởng bởi hạn hán tại Hajduszboszlo, Hungary hồi tháng 8.2026

Ảnh: Reuters

Tổng thống Trump nói xung đột với Iran chỉ là chuyện nhỏ

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố cuộc chiến với Iran chỉ là "chuyện nhỏ" với Mỹ, nhấn mạnh Mỹ sẽ xử lý xong vấn đề này. Ông nói với báo giới tại Nhà Trắng: "Nhiều người không gọi đó là chiến tranh. Tôi gọi đó là xung đột quân sự, vì nó chỉ là chuyện nhỏ đối với chúng tôi... Đó không phải vấn đề lớn. Chúng tôi đã giải quyết được vấn đề Venezuela và chúng tôi cũng sẽ xử lý xong việc này".

Tin tức quốc tế nổi bật ngày 5.9: bạn có bỏ lỡ gì không? - Ảnh 3.

Tổng thống Trump tại Nhà Trắng

Ảnh: Reuters

Nổ ở doanh trại quân đội Bolivia, hàng chục dân thường bị thương

Bộ trưởng Quốc phòng Bolivia Ernesto Justiniano cho biết, ít nhất 58 người, chủ yếu là dân thường, đã bị thương trong một vụ nổ ở khu vực lưu trữ pháo hoa xảy ra vào ngày 4.9 tại một doanh trại quân đội ở thành phố Viacha, miền tây Bolivia, theo AFP ngày 5.9.

Ông Justiniano đề cập đến các báo cáo sơ bộ về khả năng có người thiệt mạng nhưng cho biết chưa thể xác nhận con số tử vong cụ thể. Một cuộc điều tra về nguyên nhân vụ nổ đã được tiến hành.

Ông Trump cử đặc phái viên mang đề xuất hòa bình đến Nga, Ukraine 

"Tôi đã cử hai ông Steve Witkoff và Jared Kushner, hai nhà đàm phán xuất sắc, đi thực hiện nhiệm vụ này. Họ đã làm rất tốt công việc của mình, chúng tôi cử họ đi để xem liệu có thể đạt được kết quả nào đó hay không. Rất có thể chúng tôi sẽ làm được", Tổng thống Donald Trump nói về chuyến đi Nga và Ukraine của hai đặc phái viên.

Ông Trump cho hay hai đặc phái viên Witkoff và Kushner sẽ mang theo đề xuất nhằm chấm dứt cuộc xung đột Nga - Ukraine đã kéo dài hơn 4 năm nhưng không tiết lộ thêm về đề xuất, theo Reuters.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.