Tin tức thời tiết hôm nay 11.2.2022: Bắc bộ tiếp tục mưa rét tê tái

11/02/2022 08:57 GMT+7

Tin tức thời tiết hôm nay 11.2.2022 , các tỉnh Bắc bộ tiếp tục có mưa nhỏ, mưa phùn, trời rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở vùng núi phía bắc khoảng 12 độ C.

Tin tức thời tiết hôm nay 11.2.2022, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, không khí lạnh tác động đến Bắc bộ đã ổn định và có dấu hiệu suy yếu. Nhiệt độ ở các tỉnh Bắc bộ có tăng so với những ngày trước đây nhưng vẫn ở ngưỡng rét đậm, rét hại.

Khu vực Hà Nội và thời tiết các tỉnh Bắc bộ tiếp tục có mưa rét tê tái

Ngọc thắng

Không khí lạnh tiếp tục gây ra mưa phùn, mưa nhỏ trên diện rộng. Độ ẩm không khí cao nên người dân vẫn có cảm nhận rét tê tái, lạnh giá.

Thời tiết Nam bộ ngày hôm nay tiếp tục có nắng nóng, khu vực miền đông Nam bộ nhiệt độ cao nhất khoảng 35 độ C.

Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất từ 14 - 16 độ C, cao nhất từ 17 - 20 độ C. Trời nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3. Trời rét.

Phía tây Bắc bộ

Nhiệt độ thấp nhất từ 13 - 16 độ C, có nơi dưới 12 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 19 - 22 độ C; riêng khu Tây Bắc 25 - 28 độ C, có nơi trên 29 độ C. Trời nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù; riêng khu Tây Bắc trưa chiều giảm mây trời nắng

Phía đông Bắc bộ

Nhiệt độ thấp nhất từ 13 - 16 độ C, vùng núi có nơi dưới 12 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 17 - 20 độ C; vùng núi có nơi dưới 17 độ C. Trời nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Trời rét.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế

Nhiệt độ thấp nhất ở phía bắc từ 16 - 19 độ C, phía nam 19 - 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất ở phía bắc 20 - 23 độ C; phía nam 23 - 26 độ C, có nơi trên 26 độ C. Trời nhiều mây, phía bắc có mưa nhỏ rải rác; phía nam có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Phía bắc sáng sớm và đêm trời rét.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ C, phía nam có nơi trên 31 độ C. Trời có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi.

Tây Nguyên

Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ C, có nơi dưới 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ C, có nơi trên 31 độ C. Trời có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng.

Nam bộ

Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ C. Trời có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.