Tin tức thời tiết hôm nay 14.1.2022: Cảnh báo xâm nhập mặn gia tăng ở ĐBSCL

14/01/2022 08:21 GMT+7

Tin tức thời tiết hôm nay 14.1.2022 , không khí lạnh suy yếu khiến nhiệt độ ở các tỉnh Bắc bộ tăng dần nhưng vẫn rét; các tỉnh Nam bộ trời nắng, ít mưa, xâm nhập mặn gia tăng ở ĐBSCL.

Tin tức thời tiết hôm nay 14.1.2022, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết không khí lạnh suy yếu nhưng vẫn duy trì ở các tỉnh Bắc bộ. Trong đó, vùng núi Tây Bắc bộ có rét đậm với nhiệt độ thấp nhất từ 14 - 17 độ C, có nơi dưới 12 độ C.

Xâm nhập mặn tiếp tục gia tăng ở các tỉnh ĐBSCL, các địa phương cần chủ động tích trữ nước ngọt

Thanh Niên

Còn tại Nam bộ, thời tiết phổ biến là trời nắng, có mưa ở vài nơi nhưng lượng mưa không nhiều. Ban ngày, nhiệt độ ở các tỉnh Nam bộ phổ biến từ 30 - 33 độ C.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, từ nay cho đến ngày 20.1, xâm nhập mặn ở ĐBSCL có xu thế tăng dần. Các địa phương cần tranh thủ thời gian để tích nước.

Dự báo chiều sâu ranh mặn 1g/l trong thời kỳ này ở sông Vàm Cỏ Đông, Vàm Cỏ Tây phạm vi xâm nhập mặn 30 - 40 km. Sông Cửa Tiểu, Cửa Đại phạm vi xâm nhập mặn 20 - 30 km. Sông Hàm Luông, sông Cổ Chiên phạm vi xâm nhập mặn 30 - 40 km. Sông Hậu có phạm vi xâm nhập mặn 30 - 35 km. Sông Cái Lớn phạm vi xâm nhập mặn 20 - 30 km;

Chiều sâu ranh mặn 4g/l trong thời kỳ này có khả năng như sau: Sông Vàm Cỏ Đông, Vàm Cỏ Tây phạm vi xâm nhập mặn 25 - 35 km. Sông Cửa Tiểu, Cửa Đại có phạm vi xâm nhập mặn 15 - 25 km.

Sông Hàm Luông, sông Cổ Chiên phạm vi xâm nhập mặn 20 - 32 km. Sông Hậu phạm vi xâm nhập mặn 20 - 30 km. Sông Cái Lớn phạm vi xâm nhập mặn 15 - 25 km.

Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất 15 - 17 độ C, cao nhất 19 - 22 độ C. Trời nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều có khả năng giảm mây hửng nắng nhẹ. Trời rét.

Phía Tây Bắc bộ

Nhiệt độ thấp nhất 14 - 17 độ C, có nơi dưới 12 độ C. Nhiệt độ cao nhất 18 - 21 độ C, riêng khu Tây Bắc 21 - 24 độ C. Trời nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều có khả năng giảm mây hửng nắng. Trời rét, có nơi rét đậm.

Phía đông Bắc bộ

Nhiệt độ thấp nhất 14 - 17 độ C, vùng núi có nơi dưới 13 độ C. Nhiệt độ cao nhất 18 - 21 độ C, có nơi trên 21 độ C. Trời nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều có khả năng giảm mây hửng nắng nhẹ. Trời rét.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 20 độ C, cao nhất 21 - 24 độ C. Trời nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió bắc đến tây bắc cấp 2 - 3. Phía bắc trời rét, phía nam trời lạnh.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất 21- 24 độ C, cao nhất 26 - 29 độ C, có nơi trên 29 độ C. Trời nhiều mây, có mưa rào vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng; phía nam có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi.

Tây Nguyên

Nhiệt độ thấp nhất từ 15 - 18 độ C, cao nhất 25 - 28 độ C, có nơi trên 28 độ C. Trời có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi.

Nam bộ

Nhiệt độ thấp nhấttừ 20 - 23 độ C, có nơi trên 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30 - 33 độ C. Trời có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.