Tin tức thời tiết hôm nay, 15.5.2022: Mưa lan rộng ở Bắc bộ và Trung bộ

15/05/2022 07:49 GMT+7

Tin tức thời tiết hôm nay, 15.5.2022, khu vực vùng núi và trung du Bắc bộ có mưa to; khu vực đồng bằng Bắc bộ, Bắc Trung bộ và Trung Trung bộ có mưa rào và giông.

Tin tức thời tiết hôm nay 15.5.2022, theo dự báo từ Trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia và Đài khí tượng thủy văn Trung ương (Bộ TN-MT), đêm qua và sáng sớm nay (15.5), ở Bắc bộ đã có mưa rào và giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to (lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 14.5 đến 3 giờ ngày 15.5) như: Lóng Phiêng (Sơn La) 42,4 mm, Bắc Phong (Sơn La) 29,4 mm, Vụ Bản (Nam Định) 25,6 mm…

Dự báo, ngày và đêm nay (15.5), ở khu vực vùng núi và trung du Bắc bộ có mưa vừa, mưa to và giông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 40 - 80 mm/24 giờ, có nơi trên 100 mm/24 giờ. Đêm nay mưa còn tập trung chính ở khu vực phía Tây Bắc bộ.

Ngày hôm nay (15.5), ở khu vực đồng bằng Bắc bộ có mưa rào và giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 40 - 70 mm/24 giờ, có nơi trên 80 mm/24 giờ.

Từ chiều nay (15.5) đến ngày 16.5, khu vực Bắc và Trung Trung bộ có mưa vừa, mưa to và giông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50 - 100 mm/đợt, có nơi trên 150 mm/đợt.

Ngày và đêm nay (15.5), ở khu vực vùng núi và trung du Bắc bộ có mưa vừa, mưa to và giông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 40 - 80 mm/24 giờ, có nơi trên 100 mm/24 giờ

THANH NIÊN

Khu vực Hà Nội có lúc có mưa rào và giông, cục bộ có mưa to.Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét và mưa đá ở cấp 1.

Gió mùa đông bắc mang không khí lạnh

Hiện nay, bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang di chuyển xuống phía Nam. Dự báo, khoảng sáng nay (15.5), không khí lạnh ảnh hưởng đến khu vực vùng núi Bắc bộ; từ chiều và đêm nay ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc bộ và Bắc Trung bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở Trung Trung bộ.

Ngày và đêm nay (15.5), ở khu vực vùng núi và trung du Bắc bộ có mưa vừa, mưa to và giông, có nơi mưa rất to; Khu vực đồng bằng Bắc bộ có mưa rào và giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Từ chiều nay (15.5) đến ngày 16.5, khu vực Bắc và Trung Trung bộ có mưa vừa, mưa to và giông, có nơi mưa rất to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ hôm nay, ở Bắc bộ và Bắc Trung bộ trời chuyển mát, vùng núi có nơi chuyển lạnh với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 20 - 22oC, vùng núi có nơi từ 17 - 19oC.

Từ ngày hôm nay, trên đất liền gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2 - 3, vùng ven biển cấp 3 - 4. Từ chiều nay, ở vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7 - 8, biển động, sóng biển cao từ 2,0 - 3,0 m.

Từ ngày mai (16.5), khu vực Bắc Biển Đông và vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh; sóng biển cao từ 2,0 - 4,0 m.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển ở cấp 2. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá ở cấp 1.

Khu vực Hà Nội có mưa rào và giông, cục bộ có mưa to. Từ ngày hôm nay trời chuyển mát với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 20 - 22oC. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Phía Tây Bắc bộ

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có giông. Gió nhẹ. Trời chuyển mát, có nơi chuyển lạnh. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22oC, có nơi 17 - 19oC; Nhiệt độ cao nhất từ 25 - 28oC, riêng khu Tây Bắc 28 - 31oC.

Phía Đông Bắc bộ

Nhiều mây, ngày có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, riêng vùng núi và trung du có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3, vùng ven cấp 3 - 4. Trời chuyển mát, vùng núi có nơi chuyển lạnh. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 22oC, vùng núi có nơi 17 - 19oC; Nhiệt độ cao nhất từ 23 - 26oC.

Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi; chiều và đêm nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có giông. Phía bắc gió nhẹ, từ chiều chuyển gió tây bắc cấp 2 - 3. Phía bắc trời chuyển mát. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất ở phía bắc từ 20 - 23oC, Phía nam 23 - 25oC; Nhiệt độ cao nhất ở phía bắc 27 - 30oC, phía nam 31 - 34oC.

Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác; riêng phía bắc chiều tối và đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có giông. Gió tây nam đến nam cấp 2 - 3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28oC; Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35oC, có nơi trên 35 oC.

Tây nguyên

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24oC; Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33oC, có nơi trên 33 oC.

Nam bộ

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28oC; Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35oC.

Hà Nội

Nhiều mây, ngày có lúc có mưa rào và giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; đêm không mưa. Gió nhẹ, từ trưa chiều có gió đông bắc cấp 2 - 3. Trời chuyển mát. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 22oC; Nhiệt độ cao nhất từ 24 - 26oC.

Tin tức thời tiết hôm nay, 15.5, ở TP.HCM: Có mưa giông

  • Buổi sáng trời nhiều mây và mưa giông. Tầm nhìn xa từ 8 - 16 km. Chỉ số UV ở mức trung bình đến cao từ 5 - 6. Trời có mưa giông lúc 10 giờ. Nhiệt độ dao động từ 28 - 33oC. Độ ẩm dao động từ 59 - 90%.
  • Buổi chiều nhiều mây và mưa giông. Tầm nhìn xa trung bình vào buổi chiều khoảng 8 - 16 km. Trời có mưa giông lúc 16 giờ. Nhiệt độ dao động từ 30- 34oC. Độ ẩm dao động ở mức 54 - 82%.
  • Ngày 14.5: Cả nước 1.895 ca Covid-19, 5.563 ca khỏi | Hà Nội 489 ca | TP.HCM 45 ca

    Tin tức thời tiết hôm nay, 15.5, ở TP.HCM, buổi tối trời mây và mưa giông. Tầm nhìn xa trung bình khoảng từ 8 - 10 km. Trời có mưa giông lúc 23 giờ. Nhiệt độ buổi tối khoảng 28 - 30oC. Độ ẩm dao động ở mức 80 - 85%.

    Top

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.