Tin tức thời tiết hôm nay 15.6.2022: Bắc bộ vẫn mưa tầm tã

15/06/2022 07:18 GMT+7

Tin tức thời tiết hôm nay 15.6.2022 : các tỉnh Bắc bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, trong đó khu vực vùng núi được cảnh báo có nguy cơ cao đến rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất.

Tin tức thời tiết 15.6.2022, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết trong đêm qua và sáng sớm nay, khu vực Bắc bộ và Bắc Trung bộ đã có mưa vừa, mưa to và giông, có nơi mưa rất to.

Vùng núi Bắc bộ tiếp tục có mưa to, nguy cơ cao đến rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất

CTV

Trong đó, lượng mưa từ 19 giờ ngày 14.6 đến 3 giờ ngày 15.6 một số nơi đạt trên 100 mm như: Nậm Sỏ (Lai Châu) 141 mm; tại Thu Lũm (Lai Châu) 138 mm, Tân Kỳ (Hải Dương) 109 mm; tại Tiền Phong (Hải Dương) 103 mm…

Dự báo thời tiết ngày và đêm 15.6, Bắc bộ và Thanh Hóa có mưa rào và giông rải rác với lượng mưa phổ biến 10 - 20 mm; riêng khu vực Tây Bắc sáng nay 15.6 còn có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 10 - 30 mm, có nơi trên 50 mm.

Thời tiết Hà Nội ngày và đêm nay 15.6 có lúc có mưa rào và giông. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; nguy cơ cao đến rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi Bắc bộ và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.

Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất 24 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29 - 31 độ C, có nơi trên 31 độ C. Trời nhiều mây, có lúc có mưa rào và giông. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Phía tây Bắc bộ

Nhiệt độ thấp nhất 21 - 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27 - 30 độ C, có nơi trên 30 độ C. Trời nhiều mây, sáng có mưa vừa, mưa to; sau có mưa rào và giông rải rác. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Phía đông Bắc bộ

Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C, vùng núi có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28 - 31 độ C, có nơi trên 31 độ C. Trời nhiều mây, có mưa rào và giông rải rác. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế

Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất ở phía bắc 31 - 34 độ C; phía nam 33 - 36 độ C, có nơi trên 36 độ C. Phía bắc nhiều mây, ngày có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, đêm có mưa rào và giông vài nơi; phía nam có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất 25 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32 - 35 độ C, phía bắc có nơi trên 36 độ C. Trời có mây, ngày nắng, phía bắc có nơi có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tây Nguyên

Nhiệt độ thấp nhất 20 - 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29 - 32 độ C, có nơi trên 32 độ C. Trời có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có giông, đêm có mưa rào và giông vài nơi. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nam bộ

Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31 - 34 độ C, có nơi trên 34 độ C. Trời có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và giông rải rác, đêm có mưa rào và giông vài nơi. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.