Tin tức thời tiết hôm nay 16.8.2023: Miền Bắc mưa lớn

16/08/2023 06:54 GMT+7

Tin tức thời tiết hôm nay 16.8.2023, theo dự báo ở vùng núi và trung du Bắc bộ có mưa rào và giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 10 - 30 mm, có nơi trên 60 mm.

Tin tức thời tiết hôm nay 16.8.2023, theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đêm qua (15.8), ở khu vực vùng núi và trung du Bắc bộ có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to.

Tin tức thời tiết hôm nay 16.8.2023: Miền Bắc mưa lớn - Ảnh 1.

Tin tức thời tiết hôm nay 16.8.2023: Miền Bắc mưa lớn

ĐÌNH HUY

Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 15.8 đến 4 giờ ngày 16.8 có nơi trên 40 mm như: Pa Vệ Sử (Lai Châu) 98,2 mm, Nậm Ngà (Điện Biên) 56,8 mm, Minh Bảo (Yên Bái) 49 mm, Yên Định (Hà Giang) 112 mm, Ba Hàng (Thái Nguyên) 49 mm, Hạ Long (Quảng Ninh) 44 mm…

Dự báo, ngày và đêm 16.8, ở vùng núi và trung du Bắc bộ có mưa rào và giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 10 - 30 mm, có nơi trên 60 mm.

Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Mưa to cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp và nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi.

Cùng ngày 16.8, các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Ninh Thuận có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 37 độ, có nơi trên 37 độ C, riêng khu vực từ Quảng Trị đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ phổ biến 36 - 38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45 - 55%.

Dưới đây là tin tức thời tiết hôm nay 16.8.2023 từng vùng trên cả nước:

Tây Bắc bộ

Có mây, đêm và sáng có mưa rào và giông, cục bộ có mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23 - 26 độ C, có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 31 - 34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Đông Bắc bộ

Có mây, đêm và sáng có mưa rào và giông, cục bộ có mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24 - 27 độ C, vùng núi có nơi dưới 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 31 - 34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế

Có mây, phía bắc đêm và sáng có mưa rào và giông, cục bộ có mưa to; phía nam chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, riêng Quảng Trị đến Thừa Thiên - Huế có nắng nóng gay gắt. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 34 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C; riêng Quảng Trị đến Thừa Thiên - Huế: 37 - 38 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi; ngày nắng nóng, riêng khu vực từ Đà Nẵng - Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 35 - 38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Tây nguyên

Có mây, chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, ngày nắng. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21 - 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 29 - 32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Nam bộ

Có mây, chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, ngày nắng. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 31 - 34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Hà Nội

Có mây, đêm và sáng có lúc có mưa rào và giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 32 - 34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Xem nhanh 20h: Thời sự toàn cảnh ngày 15.8

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.