Tin tức thời tiết hôm nay 18.8.2023: Miền Bắc, miền Nam mưa rất lớn

18/08/2023 07:25 GMT+7

Tin tức thời tiết hôm nay 18.8.2023, theo dự báo, ở Bắc bộ có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 40 - 70 mm, có nơi trên 150 mm.

Miền Bắc, miền Nam mưa rất lớn

Tin tức thời tiết hôm nay 18.8.2023, theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia,  chiều và đêm 17.8, ở khu vực Tây nguyên và Nam bộ có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to; lượng mưa tính từ 13 giờ ngày 17.8 đến 3 giờ ngày 18.8 có nơi trên 70 mm như: La Kha (Gia Lai) 68,2 mm, Ea M Doal (Đắk Lắk) 88,8 mm, Đắk Sin (Đắk Nông) 86,2 mm, Tân Sơn Hòa (TP.HHCM) 68,2 mm.

Tin tức thời tiết hôm nay 18.8.2023: Miền Bắc, miền Nam mưa rất lớn - Ảnh 1.

Miền Bắc, miền Nam mưa rất lớn

NGUYỄN TRƯỜNG

Sáng sớm nay (18.8) ở khu vực vùng núi Bắc bộ có mưa rất to cục bộ, lượng mưa tính từ 1 giờ đến 3 giờ ngày 18.8 có nơi trên 50 mm như Minh Sơn (Hà Giang) 95 mm, Ngọc Long (Hà Giang) 83,6 mm, Bản Díu (Hà Giang) 69,4 mm...

Dự báo, từ đêm 18 - 19.8, ở Bắc bộ có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 40 - 70 mm, có nơi trên 150 mm. Ngày và đêm 19.8, ở khu vực Tây nguyên và Nam bộ có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 30 - 60 mm, có nơi trên 100 mm.

Ngoài ra, ở Tây nguyên và Nam bộ ngày và đêm 18.8 có mưa rào và giông, cục bộ có mưa to với lượng mưa 10 - 30 mm, có nơi trên 50 mm (mưa giông tập trung vào chiều và tối).

Đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp. Đề phòng mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cảnh báo mưa giông, sóng mạnh trên biển 

Hiện nay, ở vùng biển phía nam khu vực giữa Biển Đông; khu vực nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa) có mưa rào và giông. Ở trạm đảo Huyền Trân đã có gió tây nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 8.

Dự báo ngày và đêm 18.8, ở vùng biển phía nam khu vực giữa Biển Đông, khu vực nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và giông.

Vùng biển phía tây khu vực nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía tây quần đảo Trường Sa) và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió tây nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 - 8; biển động; sóng biển cao 2 - 3 m, có lúc trên 3 m trong mưa giông.

Dự báo, ngày và đêm 19.8, vùng biển phía tây khu vực nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía tây quần đảo Trường Sa) và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió tây nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 - 8; biển động; sóng biển cao 2 - 3 m, có lúc trên 3 m trong mưa giông.

Dưới đây là tin tức thời tiết hôm nay 18.8.2023 từng vùng trên cả nước:

Tây Bắc bộ

Có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, đêm có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C, có nơi dưới 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ C, riêng nam Sơn La, Hòa Bình 35 - 37 độ C.

Đông Bắc bộ 

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng khu vực đồng bằng và trung du có nắng nóng; đêm có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C, vùng núi có nơi dưới 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 34 - 37 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế

Có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 26 - 29 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C, có nơi trên 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 34 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Tây nguyên

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ C.

Nam bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió tây nam cấp 2 - 3 . Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Hà Nội

Có mây, ngày nắng nóng, đêm có mưa vừa, mưa to và giông. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 26 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 35 - 37 độ C.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.