Tin tức thời tiết hôm nay 19.8.2023: Miền Bắc, Tây nguyên và miền Nam mưa lớn

19/08/2023 06:46 GMT+7

Tin tức thời tiết hôm nay 19.8.2023, theo dự báo ngày và đêm 19.8, ở khu vực Bắc bộ, Tây nguyên và Nam bộ có mưa vừa, mưa to và giông, có nơi trên 130 mm.

Miền Bắc, Tây nguyên và miền Nam mưa lớn

Tin tức thời tiết hôm nay 19.8.2023, theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đêm qua (18.8), ở khu vực Bắc bộ có mưa rào và giông cục bộ; Tây nguyên và Nam bộ có mưa rào và giông, có nơi có mưa vừa, mưa to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 18.8 đến 3 giờ ngày 19.8 có nơi trên 40 mm như: Tà Lài (Đồng Nai) 97,4 mm, Phước Cát 2 (Lâm Đồng) 80 mm, Cư Prao (Đắk Lắk) 61 mm, Xuân Sơn (Vũng Tàu) 49 mm...

Tin tức thời tiết hôm nay 19.8.2023: Miền Bắc, Tây nguyên và miền Nam mưa lớn  - Ảnh 1.

Tin tức thời tiết hôm nay 19.8.2023: Miền Bắc, Tây nguyên và miền Nam mưa lớn

T.N

Dự báo, ngày và đêm 19.8, ở khu vực Bắc bộ có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 20 - 50 mm, có nơi trên 130 mm.

Khu vực Tây nguyên và Nam bộ từ ngày 19 - 20.8 có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 40 - 90 mm, có nơi trên 150 mm.

Ngày 21.8, khu vực Tây nguyên và Nam bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 20 - 40 mm, có nơi trên 80 mm.

Đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp. Đề phòng mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cảnh báo gió lớn trên biển

Hiện nay, ở khu vực giữa Biển Đông và nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa) có mưa rào và giông. Ở trạm Phú Quý có gió tây nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6; trạm đảo Huyền Trân có gió tây nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 7, giật cấp 9.

Ngày và đêm 19.8, ở khu vực giữa Biển Đông và nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và giông.

Vùng biển phía tây khu vực nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía tây quần đảo Trường Sa) và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió tây nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 - 9; biển động; sóng biển cao 2 - 3 m, có lúc trên 3 m trong mưa giông.

Ngày và đêm 20.8, vùng biển phía tây khu vực nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía tây quần đảo Trường Sa) và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió tây nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 - 9; biển động; sóng biển cao 2 - 3 m, có lúc trên 3 m trong mưa giông.

Dưới đây là tin tức thời tiết hôm nay 19.8.2023 từng vùng trên cả nước.

Tây Bắc bộ

Nhiều mây, có mưa rào và giông vài nơi; chiều và đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có giông. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27oC, có nơi dưới 23oC; nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33oC, có nơi trên 33oC.

Đông Bắc bộ

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có giông. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28oC, vùng núi có nơi dưới 25oC. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33oC.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế

Có mây, ngày nắng; riêng từ Nghệ An đến Thừa Thiên - Huế có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối có mưa rào và giông rải rác; đêm có mưa rào và giông vài nơi, riêng phía bắc có mưa rào và giông rải rác. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Có mây, ngày nắng, riêng Đà Nẵng đến Phú Yên có nắng nóng, có nơi có nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, riêng phía nam chiều tối có mưa rào và giông rải rác. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28oC; nhiệt độ cao nhất ở phía bắc 35 - 37oC, có nơi trên 37oC; phía nam dưới 35oC.

Tây nguyên

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi; chiều và đêm nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23oC; nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31oC.

Nam bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi; chiều và đêm nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27oC; nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33oC, có nơi trên 33oC.

Hà Nội

Nhiều mây, có mưa vừa, có nơi mưa to và giông. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 26 - 28oC; nhiệt độ cao nhất từ 31 - 33oC.

Xem nhanh 20h: Thời sự toàn cảnh ngày 18.8

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.