Tin tức thời tiết hôm nay 21.3.2022: Bắc bộ mưa phùn, Nam bộ nắng nóng

21/03/2022 07:55 GMT+7

Tin tức thời tiết hôm nay 21.3.2022, các tỉnh Bắc bộ có sương mù, mưa phùn. Các tỉnh Nam bộ, Trung bộ nhiều nơi có nắng nóng trên 35 độ C.

Tin tức thời tiết hôm nay 21.3.2022, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, sau những ngày hửng nắng, thời tiết các tỉnh Bắc bộ có sương mù, mưa phùn trở lại vào buổi sáng sớm. Dự báo trong tuần này, các tỉnh Bắc bộ sẽ đón liên tiếp 2 đợt không khí lạnh khiến mưa phùn, sương mù xuất hiện trở lại với mật độ dày hơn.

Thời tiết Bắc bộ có mưa phùn, sương mù trở lại

Hoàng Phan

Sương mù, mưa phùn xuất hiện vào buổi sáng sớm. Dự báo trưa và chiều, trời hửng nắng. Trong đó, khu vực Tây Bắc có nơi sẽ có nắng nóng.

Trong ngày hôm nay, các tỉnh Trung bộ, Nam bộ nhiều nơi sẽ có nắng nóng với nhiệt độ có nơi trên 35 độ C.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, hiện tại thời tiết trên khắp cả nước đang trong thời điểm giao mùa. Trời nắng ban ngày nhưng chiều tối có mưa giông. Trong mưa giông cần đề phòng các hiện tượng thiên tai cực đoan nguy hiểm như giông lốc, mưa đá, gió giật mạnh.

Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27 - 30 độ C. Trời nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm hửng trời nắng.

Phía tây Bắc bộ

Nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ C, có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28 - 31 độ C, riêng khu Tây Bắc 31 - 34 độ C, có nơi trên 35 độ C. Trời nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng; riêng khu Tây Bắc có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi.

Phía đông Bắc bộ

Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C, vùng núi có nơi dưới 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27 - 30 độ C, có nơi trên 30 độ C. Trời nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế

Nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28 - 31 độ C; vùng núi phía tây 31 - 34 độ C, có nơi trên 35 độ C. Trời nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, vùng núi phía tây có nơi có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét mưa đá và gió giật mạnh.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30 - 33 độ C, có nơi trên 33 độ C. Trời có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét mưa đá và gió giật mạnh.

Tây nguyên

Nhiệt độ thấp nhất 19 - 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30 - 33 độ C, có nơi trên 33 độ C. Trời có mây, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, đêm có mưa rào và giông vài nơi. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nam bộ

Tin tức thời tiết hôm nay, khu vực Nam bộ có nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ C; nhiệt độ cao nhất 32 - 35 độ C. Trời có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và giông rải rác, đêm có mưa rào và giông vài nơi. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.