Tin tức thời tiết hôm nay, 22.9.2022: Cảnh báo mưa giông kéo dài

22/09/2022 06:04 GMT+7

Tin tức thời tiết hôm nay, 22.9.2022, mưa giông ở Bắc bộ và mưa lớn ở vùng đồng bằng Bắc bộ có khả năng kéo dài đến ngày 24.9; mưa lớn ở khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế có khả năng kéo dài đến ngày 25.9.

Tin tức thời tiết hôm nay 22.9.2022, theo dự báo từ Trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia và Đài khí tượng thủy văn Trung ương (Bộ TN-MT), hiện nay, ở khu vực Nam đồng bằng Bắc bộ và Bắc Trung bộ có mưa vừa và giông, cục bộ có mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 21.9 đến 3 giờ ngày 22.9 có nơi trên 60 mm như: Đầm Hà (Quảng Ninh) 67 mm, Vũ Hòa (Thái Bình) 115,6 mm, Trung An (Thái Bình) 79,6 mm, Hà Sơn (Thanh Hóa) 118,8 mm, Bắc Sơn (Thanh Hóa) 110 mm, Quế Phong (Nghệ An) 73 mm, TX.Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) 72,8 mm…

Dự báo, từ ngày 22.9 đến ngày 23.9, khu vực đồng bằng Bắc bộ và Bắc Trung bộ có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 60 - 120 mm, có nơi trên 180 mm; các nơi khác ở Bắc bộ có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa 15 - 30 mm/24 giờ, có nơi trên 50 mm/24 giờ.

Chiều và tối 22.9, ở khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, Tây nguyên và Nam bộ có mưa rào và giông, cục bộ có mưa to với lượng mưa 20 - 40 mm, có nơi trên 100 mm.Từ chiều 22.9 đến ngày 23.9, khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên - Huế có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 40 - 70 mm, có nơi trên 150 mm.

Cảnh báo, mưa giông ở Bắc bộ và mưa lớn ở vùng đồng bằng Bắc bộ có khả năng kéo dài đến ngày 24.9

TRUNG TÂM KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN QUỐC GIA

Cảnh báo, mưa giông ở Bắc bộ và mưa lớn ở vùng đồng bằng Bắc bộ có khả năng kéo dài đến ngày 24.9; mưa lớn ở khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế có khả năng kéo dài đến ngày 25.9. Mưa giông ở khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, Tây nguyên và Nam bộ còn duy trì trong nhiều ngày tới.

Khu vực Hà Nội, ngày và đêm 22.9, có mưa vừa, có nơi mưa to và giông với lượng mưa 30 - 50 mm, có nơi trên 80 mm.Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét ở cấp 1.

Mưa giông ở nội thành Hà Nội

Hiện nay, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh radar thời tiết cho thấy mây đối lưu đang gây mưa rào và giông trên khu vực các quận/huyện: Thường Tín, Phú Xuyên, Ứng Hòa, Mỹ Đức, Thanh Oai, Chương Mỹ, Quốc Oai, Hai Bà Trưng của TP.Hà Nội.

Cảnh báo, trong những giờ tới, vùng mây đối lưu trên sẽ tiếp tục phát triển, gây mưa rào và giông cho các khu vực kể trên, sau đó có khả năng lan sang các quận/huyện khác và khu vực nội thành Hà Nội như: Hoàng Mai, Thanh Xuân, Đống Đa, Hà Đông, Hoàn Kiếm, Tây Hồ, Ba Đình...

Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá ở cấp 1.

Thời tiết nguy hiểm trên biển

Hiện nay (22.9), ở vịnh Bắc bộ, khu vực giữa Biển Đông, vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, từ Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và giông. Dự báo, ngày và đêm 22.9, ở khu vực vịnh Bắc bộ, Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa), vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và giông. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7 - 8.

Cảnh báo, mưa giông ở các vùng biển trên có khả năng duy trì trong những ngày tới.

Phía Tây Bắc bộ

Có mây, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25oC, có nơi dưới 22oC; Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32oC.

Phía Đông Bắc bộ

Có mây, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to; riêng khu vực đồng bằng nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26oC, vùng núi có nơi dưới 23oC; Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31oC, có nơi trên 31oC.

Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có giông. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26oC; Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31oC, có nơi trên 31oC.

Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa to. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26oC; Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33oC.

Tây nguyên

Nhiều mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa to. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23oC; Nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30oC.

Nam bộ

Nhiều mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa to. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26oC; Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32oC.

Hà Nội

Nhiều mây, có mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26oC; Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 31oC.

Tin tức thời tiết hôm nay, 22.9, ở TP.HCM: Buổi chiều có mưa giông

  • Buổi sáng, bầu trời có mây và nắng từng đợt. Lượng UV ở mức an toàn. Nhiệt độ buổi sáng dao động trong khoảng 25 - 32oC, nhích nhẹ so với hôm trước. Gió cấp 1, giật trên cấp 3, vận tốc khoảng 11 - 35 km/giờ hướng Tây. Độ ẩm trung bình 74%.
  • Buổi chiều, tiếp tục nhiều mây. Nhiều nơi có mưa giông khá lớn lúc 14 - 15 giờ với tổng lượng mưa lên đến 17,5 mm. Nhiệt độ buổi chiều trong khoảng 28 - 31oC. Độ ẩm trung bình 78%. Gió vận tốc 13 - 37 km/giờ, hướng Tây Tây Nam. Cuối chiều nhiều mây.
  • Ngày 21.9: Cả nước 2.287 ca Covid-19, 1.666 ca khỏi

    Tin tức thời tiết hôm nay, 22.9, ở TP.HCM, buổi tối và đêm, mật độ mây trung bình ở mức tối đa. Một số khu vực có thể có mưa giông lúc giữa đêm. Nhiệt độ khoảng 26 - 27oC. Gió vận tốc 9 - 17 km/giờ, hướng Tây Nam. Độ ẩm trung bình 85%.

    Top

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.