Tin tức thời tiết hôm nay 22.7.2024: Bão số 2 di chuyển như thế nào?

Đình Huy
Đình Huy
22/07/2024 06:10 GMT+7

Tin tức thời tiết hôm nay 22.7.2024, theo dự báo, sau khi đổ bộ vào đảo Hải Nam, bão số 2 sẽ đi vào vịnh Bắc bộ.

Tin tức thời tiết hôm nay 22.7.2024, theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, khoảng 4 giờ ngày 22.7, vị trí tâm bão số 2 ở vào khoảng 19,3 độ vĩ bắc - 109,8 độ kinh đông, trên khu vực đảo Hải Nam (Trung Quốc). Bão mạnh cấp 9 (75 - 88 km/giờ), giật cấp 11, di chuyển theo hướng tây bắc, mỗi giờ đi được 15 km.

Tin tức thời tiết hôm nay 22.7.2024: Bão số 2 di chuyển như thế nào?- Ảnh 1.

Tin tức thời tiết hôm nay 22.7.2024: Bão số 2 di chuyển như thế nào?

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia

Trong 24 giờ tiếp theo, bão số 2 di chuyển theo hướng tây bắc, mỗi giờ đi được 10 - 15 km và đi vào vịnh Bắc bộ. Đến 4 giờ ngày 23.7, bão số 2 ở vị trí 21,2 độ vĩ bắc - 108,2 độ kinh đông, trên vùng biển vịnh Bắc bộ. Bão mạnh cấp 8, giật cấp 10 và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Khoảng 4 giờ ngày 24.7, áp thấp nhiệt đới có vị trí 21,9 độ vĩ bắc - 107,4 độ kinh đông; trên đất liền phía nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). Áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 8 và tiếp tục đi sâu vào đất liền Trung Quốc rồi suy yếu thành vùng thấp.

Bão số 2 gây mưa lớn ở miền Bắc; TP.HCM và Nam bộ mưa giông đến cuối tháng 7

Do ảnh hưởng của bão số 2, vùng biển phía tây bắc khu vực bắc Biển Đông sáng nay (22.7) còn có gió mạnh cấp 6 - cấp 7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, biển động mạnh. Vùng biển bắc vịnh Bắc bộ (bao gồm đảo Bạch Long Vĩ, Cô Tô) có gió mạnh dần lên cấp 6 - cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10, biển động mạnh.

Trên đất liền, từ gần sáng ngày 23.7, vùng ven biển tỉnh Quảng Ninh có khả năng chịu tác động của gió mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Vùng biển phía tây bắc khu vực bắc Biển Đông sáng nay (22.7) sóng biển cao 2 - 4 m. Vùng biển bắc vịnh Bắc bộ (bao gồm đảo Bạch Long Vĩ, Cô Tô) độ cao sóng tăng dần lên 2 - 4 m, vùng biển ven bờ tỉnh Quảng Ninh sóng biển cao 1,5 - 2,5 m.

Mưa lớn ở Bắc bộ, Tây nguyên, Nam bộ

Đêm qua và sáng sớm nay (22.7), ở khu vực Bắc bộ, Bắc Trung bộ và Tây nguyên có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 21.7 - 3 giờ ngày 22.7 có nơi trên 60 mm như: An Bình (Hòa Bình) 101,8 mm, Phượng Mao (Phú Thọ) 81,8 mm, Quan Hoa (Hà Nội) 124,4 mm, Lang Chánh (Thanh Hóa) 61,8 mm…

Từ 22 - 23.7, ở khu vực Bắc bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến: khu vực ven biển phía đông và khu vực Đông Bắc Bắc bộ: 100 - 200 mm, có nơi trên 250 mm. Các nơi khác ở Đông Bắc bộ và Thanh Hóa 40 - 80 mm, có nơi trên 120 mm. Tây Bắc bộ 30 - 60 mm, có nơi trên 100 mm.

Ngoài ra, ngày và đêm 22.7 ở khu vực bắc và Trung Trung bộ, Tây nguyên và Nam bộ có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 15 - 30 mm, cục bộ có nơi trên 70 mm (mưa tập trung vào chiều và tối). Chiều tối và đêm 22.7, khu vực Tây Bắc bộ có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 15 - 30 mm, có nơi trên 70 mm.

Cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp, đô thị. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dưới đây là tin tức thời tiết hôm nay 22.7.2024 từng vùng trên cả nước.

Tây Bắc bộ

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C, có nơi dưới 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Đông Bắc bộ

Có mây, ngày có mưa rào và giông vài nơi, riêng vùng ven biển có mưa rào và giông rải rác; đêm có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió bắc tây bắc cấp 2 - 3, vùng ven biển gần sáng mai mạnh dần lên cấp 4 - 5, riêng vùng ven biển Quảng Ninh từ gần sáng mai có khả năng chịu tác động của gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, vùng núi có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế

Có mây, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây đến tây nam cấp 2 - 3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, riêng phía bắc chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C.

Tây nguyên

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 26 - 29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Nam bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C.

Hà Nội

Có mây, ngày có lúc có mưa rào và giông; đêm có mưa vừa, mưa to và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2 - 3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.