Tin tức thời tiết hôm nay 22.8.2023: Bắc bộ mưa lớn, Trung bộ nắng nóng

22/08/2023 06:26 GMT+7

Tin tức thời tiết hôm nay 22.8.2023, mưa diện rộng và mưa lớn cục bộ ở vùng núi và trung du Bắc bộ. Cảnh báo mưa lớn ở Bắc bộ và Thanh Hóa. Trong khi đó, Trung bộ vẫn nắng nóng.

Cảnh báo mưa lớn ở Bắc bộ

Tin tức thời tiết hôm nay 22.8.2023, theo dự báo từ Trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia và Đài khí tượng thủy văn Trung ương (Bộ TN-MT), đêm qua (21.8), ở khu vực Bắc bộ có mưa vừa, mưa to cục bộ. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 21.8 đến 3 giờ ngày 22.8 có nơi trên 40 mm như: Bắc Phong (Sơn La) 72 mm, Ba Vì (Hà Nội) 64,1 mm, Hang Kia (Hòa Bình) 59,6 mm, Lang Quán (Tuyên Quang) 46,6 mm…

Dự báo, ngày và đêm 22.8, khu vực vùng núi và trung du Bắc bộ có mưa rào và giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 20 - 40 mm/24 giờ, có nơi trên 70 mm/24 giờ (mưa giông tập trung vào chiều tối và đêm).

Tin tức thời tiết hôm nay, 22.8.2023: - Ảnh 1.

Khu vực vùng núi và trung du Bắc bộ có mưa rào và giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 20 - 40 mm/24 giờ, có nơi trên 70 mm/24 giờ

TRUNG TÂM KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN QUỐC GIA

Cảnh báo, từ ngày 23 - 24.8, khu vực Bắc bộ và Thanh Hóa có khả năng có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50 - 100 mm/đợt, có nơi trên 200 mm/ đợt.

Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Mưa to cục bộ và mưa lớn diện rộng có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp và nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét ở cấp 1.

Nắng nóng từ Quảng Bình đến Khánh Hòa

Khu vực từ Quảng Nam đến Khánh Hòa có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 35 - 36oC, có nơi trên 36oC. Độ ẩm tương đối thấp nhất ngày phổ biến 55 - 60%.

Dự báo, ngày 22 - 23.8, ở khu vực từ Quảng Bình đến Khánh Hòa có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 35 - 36oC, có nơi trên 36oC. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 55 - 60%.

Nắng nóng ở Trung bộ có khả năng kéo dài nhiều ngày tới.

Cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng ở cấp 1. Do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Phía Tây Bắc bộ

Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26oC, có nơi dưới 23oC; nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34oC, có nơi trên 34oC.

Phía Đông Bắc bộ

Có mây, ngày nắng; đêm có mưa rào và giông rải rác, riêng khu vực vùng núi và trung du cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27oC; nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34oC, có nơi trên 34oC.

Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế

Có mây, ngày nắng, khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên - Huế có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27oC; nhiệt độ cao nhất ở phía bắc từ 32 - 35oC; phía nam 35 - 36oC, có nơi trên 36oC.

Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận

Có mây, ngày nắng, phía bắc có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27oC; nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35oC; phía bắc 35 - 36oC, có nơi trên 36oC.

Tây nguyên

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23oC; nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32oC.

Nam bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26oC; nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34oC.

Hà Nội

Có mây, ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và giông. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 27oC; nhiệt độ cao nhất từ 33 - 35oC.

Cần khẩn trương hoàn thành nhập kho gạo quốc gia

Tin tức thời tiết hôm nay 22.8 ở TP.HCM: Trời nhiều mây, có mưa giông

Ban ngày trời có mây, giữa trưa chỉ số UV ở mức 8 rất cao. Nhiệt độ ban ngày dao động khoảng 25 - 32oC, gió vận tốc 13 - 45 m/giờ hướng tây tây nam. Có mưa giông lúc 8, 16, 18 giờ. Độ ẩm không khí trong khoảng 62 - 93%.

Tin tức thời tiết hôm nay 22.8 ở TP.HCM, buổi tối và đêm trời nhiều mây sau đó ít mây, nhiệt độ dao động trong khoảng 26 - 28oC. Mật độ mây cao 99%. Độ ẩm trung bình từ 83 - 86%.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.