Tin tức thời tiết hôm nay 21.8.2023: Nhiều nơi mưa lớn, cảnh báo gió mạnh trên biển

21/08/2023 06:47 GMT+7

Tin tức thời tiết hôm nay 21.8.2023, theo dự báo, khu vực Bắc bộ, Tây nguyên và Nam bộ có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có mưa rất to.

Bắc bộ, Tây nguyên, Nam bộ tiếp tục có mưa lớn

Tin tức thời tiết hôm nay 21.8.2023, theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày và đêm hôm qua (20.8), ở khu vực Bắc bộ, Thanh Hóa, Tây nguyên và Nam bộ có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có mưa rất to.

Tin tức thời tiết hôm nay 21.8.2023: Nhiều nơi mưa lớn, cảnh báo gió mạnh trên biển - Ảnh 1.

Dự báo hôm nay nhiều nơi mưa lớn

TN

Lượng mưa tính từ 7 giờ ngày 20.8 - 3 giờ ngày 21.8 có nơi trên 80 mm như: Đoàn Kết (Hòa Bình) 95,6 mm, Tân Nam 1 (Hà Giang) 142 mm, Minh Quang (Vĩnh Phúc) 126,6 mm, Phúc Thuận (Thái Nguyên) 99,2 mm, Mai Đình (Bắc Giang) 134,6 mm, Quan Hoa (Hà Nội) 182 mm, Lộc Thịnh (Thanh Hóa) 112,8 mm, Hồ B - TĐ Vĩnh Sơn (Gia Lai) 108,2 mm, Cư K Róa (Đắk Lắk) 86,4 mm...

Xem nhanh 12h ngày 21.8: Dự báo thời tiết 21.8.2023

Dự báo, ngày và đêm 21.8, khu vực Tây nguyên và Nam bộ có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 20 - 50 mm, có nơi trên 80 mm (mưa tập trung vào chiều và tối). Từ ngày 22.8, mưa lớn ở Tây nguyên và Nam bộ có xu hướng giảm dần.

Ngày và đêm 21.8, ở khu vực vùng núi và trung du Bắc bộ có mưa rào và giông, cục bộ có mưa to với lượng mưa phổ biến 20 - 40 mm, có nơi trên 70 mm.

Đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp. Đề phòng mưa với cường độ lớn trong thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cảnh báo gió mạnh, sóng lớn trên biển

Ngày 20.8, ở giữa và nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và giông. Ở trạm đảo Phú Quý có gió tây nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7.

Dự báo ngày và đêm 21.8, ở khu vực giữa và nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và giông rải rác.

Vùng biển phía tây khu vực nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía tây quần đảo Trường Sa) và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió tây nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 - 8; biển động; sóng biển cao 2 - 3 m, có lúc trên 3 m trong mưa giông.

Dưới đây là tin tức thời tiết hôm nay 21.8.2023 từng vùng trên cả nước.

Tây Bắc bộ

Nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa vừa và giông, cục bộ có mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Đông Bắc bộ

Nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa vừa và giông, cục bộ có mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng nóng; riêng Hà Tĩnh ngày nắng. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 35 - 37 độ C; riêng Nghệ An - Hà Tĩnh từ 32 - 34 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi; ngày nắng, phía bắc có nắng nóng. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ phía bắc 34 - 36 độ C, có nơi trên 36 độ C; phía nam 31 - 34 độ C.

Tây nguyên

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có giông. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Nam bộ

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có giông. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Hà Nội

Nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa vừa và giông, cục bộ có mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 33 độ C.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.