Tin tức thời tiết hôm nay 20.8.2023: Bắc bộ, Tây nguyên và Nam bộ mưa to

20/08/2023 09:23 GMT+7

Tin tức thời tiết hôm nay 20.8.2023, Bắc bộ, Tây nguyên và Nam bộ mưa to, có nơi lượng mưa trên 150 mm. Trung bộ nắng nóng. Cảnh báo mưa to, gió mạnh, sóng lớn trên biển.

Tin tức thời tiết hôm nay 20.8.2023, theo dự báo từ Trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia và Đài khí tượng thủy văn Trung ương (Bộ TN-MT), đêm qua (19.8) và sáng sớm nay (20.8), ở khu vực Bắc bộ, Tây nguyên và Nam bộ có mưa rào và giông, cục bộ có mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 19.8 đến 3 giờ ngày 20.8 có nơi trên 50 mm như: Mường Sại (Sơn La) 76,6 mm, Chí Đạo (Hòa Bình) 57,2 mm, Minh Hương (Tuyên Quang) 83 mm, Bảo Ái (Yên Bái) 80 mm, Giồng Riềng (Kiên Giang) 86,8 mm, U Minh (Cà Mau) 85,8 mm…

Dự báo, sáng nay (20.8), ở khu vực Bắc bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 20 - 40 mm, có nơi trên 80 mm. Từ chiều 20.8, mưa ở khu vực Bắc bộ có xu hướng giảm dần.

Khu vực Tây nguyên và Nam bộ từ ngày 20 - 21.8 có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50 - 100 mm, có nơi trên 150 mm (mưa tập trung vào chiều và tối).

Tin tức thời tiết hôm nay, 20.8.2023: - Ảnh 1.

Khu vực Tây nguyên và Nam bộ tiếp tục có mưa rào và giông, cục bộ có mưa to

TRUNG TÂM KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN QUỐC GIA

Từ ngày 22.8, khu vực Tây nguyên và Nam bộ tiếp tục có mưa rào và giông, cục bộ có mưa to.

Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá ở cấp 1. Đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp. Đề phòng mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mưa giông, gió mạnh, sóng lớn trên biển

Đêm qua (19.8) và sáng sớm nay (20.8), ở khu vực giữa và nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và giông.

Dự báo, ngày và đêm 20.8, ở khu vực giữa và nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và giông.

Vùng biển phía tây khu vực nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía tây quần đảo Trường Sa) và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió tây nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 - 8; biển động; sóng biển cao 2 - 3 m, có lúc trên 3 m trong mưa giông.

Cảnh báo, ngày và đêm 21.8, vùng biển phía tây khu vực nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía tây quần đảo Trường Sa) và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió tây nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 - 9; biển động; sóng biển cao 2 - 3 m, có lúc trên 3 m trong mưa giông.

Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất

Trong 6 giờ qua (từ 22 giờ ngày 19.8 đến 4 giờ ngày 20.8) tại các tỉnh Điện Biên, Hòa Bình, Lào Cai đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: Mường Mùn 161,2 mm (Điện Biên), Yên Nghiệp 46,6 mm (Hòa Bình), Nậm Tha 38 mm (Lào Cai)...

Trong 6 giờ tới, tại các tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ và Thái Nguyên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 40 - 60 mm, có nơi trên 80 mm.

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại các tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ và Thái Nguyên.

Nguy cơ cao đặc biệt các địa phương như: Mường Nhé, Tuần Giáo, Nậm Pồ, Mường Chà, Mường Ảng, Điện Biên Đông, Điện Biên, Tủa Chùa, TX.Mường Lay, TP.Điện Biên Phủ (Điện Biên); Mường Tè, Phong Thổ, Tân Uyên, Than Uyên, Nậm Nhùn, Tam Đường, Sìn Hồ (Lai Châu); Mai Sơn, Sông Mã, Sốp Cộp, Mộc Châu, Vân Hồ (Sơn La);

Lạc Sơn, TP.Hòa Bình, Đà Bắc, Mai Châu, Lạc Thủy, Yên Thủy, Tân Lạc, Cao Phong (Hòa Bình); Sa Pa, Văn Bàn, Bảo Thắng, Bảo Yên, Bắc Hà, TP.Lào Cai (Lào Cai); Văn Yên, Văn Chấn, Trấn Yên, TX.Nghĩa Lộ (Yên Bái); Yên Lập, Tân Sơn, Hạ Hòa, Thanh Ba, Cẩm khê, Thanh Sơn, Đoan Hùng, Tam Nông (Phú Thọ); Đại Từ, Phú Lương, Đồng Hỷ, Võ Nhai, Định Hóa, TP.Thái Nguyên (Thái Nguyên).

Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy ở cấp 1.

Nắng nóng từ Nghệ An đến Phú Yên

Ngày 19.8, khu vực từ Nam Nghệ An đến Phú Yên có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 35 - 36oC, có nơi trên 37oC như: Hương Sơn (Hà Tĩnh) 38oC, Đông Hà (Quảng Trị) 38,5oC, TP.Huế (Thừa Thiên - Huế) 38,7oC… Độ ẩm tương đối thấp nhất ngày phổ biến 55 - 60%.

Dự báo, ngày 20 - 21.8, ở khu vực từ Nam Nghệ An đến Phú Yên có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 37oC, có nơi trên 37oC. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 55 - 60%.

Nắng nóng ở Trung bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 23 - 24.8.

Cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng ở cấp 1. Do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Phía tây Bắc bộ

Nhiều mây, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 27oC, riêng Điện Biên - Lai Châu 23 - 25oC, có nơi dưới 23oC; nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33oC, có nơi trên 33oC.

Phía đông Bắc bộ

Nhiều mây, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27oC, vùng núi có nơi dưới 24oC; nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33oC, có nơi trên 33oC.

Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế

Có mây, ngày nắng, khu vực từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên - Huế ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28oC; nhiệt độ cao nhất ở phía bắc từ 32 - 34oC; phía nam 35 - 37oC, có nơi trên 37oC.

Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận

Có mây, ngày nắng, riêng Đà Nẵng đến Phú Yên có nắng nóng, có nơi có nắng nóng gay gắt; chiều tối có mưa rào và giông rải rác; đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28oC; nhiệt độ cao nhất ở phía bắc từ 35 - 37oC, có nơi trên 37oC; phía nam 33 - 35oC.

Tây nguyên

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều và tối nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23oC; nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31oC.

Nam bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều và tối nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28oC; nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35oC, có nơi trên 35oC.

Hà Nội

Nhiều mây, có lúc có mưa rào và giông. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27oC; nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34oC.

Xem nhanh 20h: Thời sự toàn cảnh ngày 19.8

Tin tức thời tiết hôm nay 20.8, ở TP.HCM: Mưa giông nhỏ, rải rác

Ban ngày, trời có mây, lượng UV an toàn ở mức 2 - 3 lúc giữa trưa. Nhiệt độ buổi sáng trong khoảng 27 - 32oC, vài nơi có thể có mưa rào lúc 5, 7, 9, 11 giờ. Độ ẩm không khí trung bình 73 - 97%. Gió hướng tây, vận tốc 20 - 43 km/giờ.

Buổi chiều nhiều mây, nhiệt độ tăng nhẹ. Một số khu vực có mưa giông rải rác lúc 15, 16 và 17 giờ, lượng mưa khoảng 3,3 mm. Nhiệt độ buổi chiều trong khoảng 29 - 32oC. Gió vận tốc 22 - 43 km/giờ, hướng tây nam.

Tin tức thời tiết hôm nay, 20.8, ở TP.HCM, buổi tối và đêm, có mây. Nhiệt độ trong khoảng 27 - 29oC, độ ẩm trung bình 82 - 87%. Trời có mưa giông lúc 19 giờ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.