Tin tức thời tiết hôm nay 24.6.2022: Bắc bộ mưa to, Trung bộ nắng nóng gay gắt

24/06/2022 06:52 GMT+7

Tin tức thời tiết hôm nay 24..6.2022 , vùng núi, trung du Bắc bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to trong khi đó Trung bộ tiếp tục nắng nóng gay gắt.

Tin tức thời tiết 24.6.2022, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, trong ngày 23.6, khu vực Tây Bắc và Việt Bắc có mưa rào và giông, cục bộ có mưa to. Lượng mưa từ 7 giờ đến 20 giờ ngày 23.6 ở một số nơi đạt trên 60 mm như: Thu Lũm (Lai Châu) 116,2 mm; Tà Tổng (Lai Châu) 62,2 mm; Sơn Nam (Tuyên Quang) 66,2 mm…

Trung bộ sẽ có nắng nóng kinh hoàng trên 40 độ C

Dự báo thời tiết đêm nay và sáng mai 24.6, vùng núi và trung du Bắc bộ tiếp tục có mưa rào và giông với lượng mưa phổ biến 20 - 40 mm; riêng Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai, Hà Giang, Tuyên Quang, Bắc Kạn, Phú Thọ có nơi trên 60 mm.

Vùng núi, trung du Bắc bộ cần đề phòng mưa to gây ngập úng cục bộ, lũ quét và sạt lở đất

Thanh Niên

Trong mưa giông, người dân cần đề phòng có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở các tỉnh vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.

Còn tại các tỉnh Trung bộ, cụ thể từ Nghệ An đến Quảng Bình trong ngày 23.6 có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 35 - 36 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Dự báo thời tiết từ ngày 24.6 đến ngày 25.6 ở Nghệ An đến Quảng Bình có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 36 độ C, có nơi trên 36 độ C. Dự báo từ ngày 26.6 trở đi, nắng nóng có xu hướng gia tăng cường độ ở khu vực Trung bộ và có khả năng xuất hiện trở lại ở khu vực trung du, đồng bằng Bắc bộ.

Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất 25 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32 - 34 độ C. Trời có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và giông. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Phía tây Bắc bộ

Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C, có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31 - 34 độ C, riêng Hòa Bình có nơi trên 34 độ C. Trời nhiều mây, sáng và đêm có mưa rào và giông rải rác. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Phía đông Bắc bộ

Nhiệt độ thấp nhất 25 - 28 độ C; riêng vùng núi có nơi dưới 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31 - 34 độ C. Trời có mây, khu vực vùng núi và trung du có mưa rào và giông vài nơi; khu vực đồng bằng ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế

Nhiệt độ thấp nhất 25 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32 - 35 độ C; riêng từ Nghệ An đến Quảng Bình 35 - 36 độ C. Trời có mây, ngày nắng, riêng khu vực từ Nghệ An đến Quảng Bình có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30 - 33 độ C, có nơi trên 33 độ C. Trời có mây, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, đêm có mưa rào và giông vài nơi. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tây nguyên

Nhiệt độ thấp nhất 19 - 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29 - 32 độ C. Trời có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nam bộ

Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31 - 34 độ C. Trời có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.