Tin tức thời tiết hôm nay 24.8.2023: Bắc bộ mưa to

24/08/2023 06:26 GMT+7

Tin tức thời tiết hôm nay 24.8.2023, khu vực Bắc bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 30 - 70 mm, có nơi trên 150 mm. Từ Hà Tĩnh đến Ninh Thuận nắng nóng.

Tin tức thời tiết hôm nay 24.8.2023, theo dự báo từ Trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia và Đài khí tượng thủy văn Trung ương (Bộ TN-MT), đêm qua (23.8), ở khu vực phía Đông Bắc bộ, Thanh Hóa và Nghệ An đã có mưa vừa, mưa togiông, cục bộ có mưa rất to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 23.8 đến 3 giờ ngày 24.8 có nơi trên 100 mm như: Cần Yên (Cao Bằng) 141,8 mm, Cấm Sơn (Lạng Sơn) 134,4 mm, Bố Hạ (Bắc Giang) 118,8 mm, Văn Giang (Hưng Yên) 113,4 mm, Thường Tín (Hà Nội) 107,2 mm...

Tin tức thời tiết hôm nay, 24.8.2023: Bắc bộ mưa to - Ảnh 1.

Từ ngày 25.8 mưa lớn ở khu vực Bắc bộ có xu hướng giảm dần

TRUNG TÂM KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN QUỐC GIA

Dự báo, ngày và đêm 24.8, khu vực Bắc bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 30 - 70 mm, có nơi trên 150 mm. Từ ngày 25.8, mưa lớn ở khu vực Bắc bộ có xu hướng giảm dần.

Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá ở cấp 1. Đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp. Đề phòng mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nguy cơ lũ quét, sạt lở ở vùng núi Bắc bộ, Thanh Hóa và Nghệ An

Trong 24 giờ qua tại khu vực các tỉnh vùng núi Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to đến rất to như: Cần Yên 137 mm (Cao Bằng), Cấm Sơn 133 mm (Lạng Sơn), Thác Bà 79 mm (Yên Bái), Kỳ Tân 127 mm (Thanh Hóa), Bố Hạ 117 mm (Bắc Giang), Hợp Châu 81 mm (Nghệ An)...

Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Tuyên Quang, Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Bắc Giang, Quảng Ninh, Thanh Hóa và Nghệ An đã gần bão hòa (trên 90%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Cảnh báo, trong 6 giờ tới, tại khu vực các tỉnh Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Tuyên Quang, Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Bắc Giang, Quảng Ninh, Thanh Hóa và Nghệ An tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 30 - 60 mm, có nơi trên 90 mm.

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều huyện ở các tỉnh Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Tuyên Quang, Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Bắc Giang, Quảng Ninh, Thanh Hóa và Nghệ An. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy ở cấp 1.

Nắng nóng từ Hà Tĩnh đến Ninh Thuận

Ngày hôm qua (23.8), khu vực từ Thanh Hóa đến Ninh Thuận có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 37oC, có nơi trên 37oC như Hà Tĩnh 37,5oC, TP.Huế (Thừa Thiên - Huế) 37,6oC, Ba Tơ (Quảng Ngãi) 38,3oC, Hoài Nhơn (Bình Định) 37,6oC, Tuy Hòa (Phú Yên) 37,8oC... Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50 - 60%.

Dự báo, ngày 24 - 25.8, ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Ninh Thuận có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 35 - 37oC, có nơi trên 37oC. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 55 - 60%.

Nắng nóng ở Trung bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 27 - 28.8.

Cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng ở cấp 1. Do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Phía Tây Bắc bộ

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác giông. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26oC, có nơi dưới 23oC; nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33oC.

Phía Đông Bắc bộ

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác giông. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27oC; nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33oC.

Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế

Có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, riêng Thanh Hóa và Nghệ An có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và giông. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28oC; nhiệt độ cao nhất từ 35 - 37oC, có nơi trên 37oC; riêng Thanh Hóa và Nghệ An 32 - 34oC.

Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận

Có mây, ngày nắng, riêng phía bắc có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28oC; nhiệt độ cao nhất ở phía bắc từ 35 - 37oC, có nơi trên 37oC; phía nam có nơi dưới 34oC.

Tây nguyên

Có mây, ngày nắng; chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23oC; nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31oC, có nơi trên 31oC.

Nam bộ

Có mây, ngày nắng; chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có giông, đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27oC; nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34oC, có nơi trên 34oC.

Hà Nội

Nhiều mây, có lúc có mưa vừa, mưa to và giông. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 27oC; nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34oC.

Trang web đấu giá biển số ô tô đã truy cập được

Tin tức thời tiết hôm nay 24.8 ở TP.HCM: Mưa giông rải rác

Buổi sáng, trời TP.HCM có mây, lượng UV trung bình ở mức 5 lúc giữa trưa. Nhiệt độ buổi sáng trong khoảng 25 - 31oC, vài nơi có thể có mưa giông lúc 7, 12 giờ. Độ ẩm không khí trung bình 74 - 92%. Gió hướng tây nam, vận tốc 13 - 41 km/giờ.

Buổi chiều có mây, nhiệt độ tăng nhẹ. Một số khu vực có mưa giông rải rác lúc 16 và 18 giờ, lượng mưa khoảng 4,4 mm. Nhiệt độ buổi chiều trong khoảng 28 - 33oC. Gió vận tốc 19 - 43 km/giờ, hướng tây tây nam.

Tin tức thời tiết hôm nay, 24.8, ở TP.HCM, buổi tối và đêm, có mây. Nhiệt độ trong khoảng 26 - 28oC, độ ẩm trung bình 81 - 84%.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.