Tin tức thời tiết hôm nay 25.4.2022: Nắng nóng cao nhất trên 39 độ C

25/04/2022 08:44 GMT+7

Tin tức thời tiết hôm nay 25.4.2022 : nắng nóng tiếp tục tăng nhiệt và mở rộng ở Bắc bộ và Trung bộ. Dự báo nhiệt độ nắng nóng cao nhất có nơi lên trên 39 độ C.

Tin tức thời tiết hôm nay 25.4.2022, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, trong ngày hôm qua 24.4, vùng núi Bắc và Trung Trung bộ, một số nơi ở khu Tây Bắc Bắc Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35-37 độ C. Trong đó, một số nơi có nắng nóng trên 37 độ C như: Yên Châu (Sơn La) là 37,2 độ C; Phù Yên (Sơn La) là 37,1 độ C;Tây Hiếu (Nghệ An) là 37,9 độ C; Quỳ Châu (Nghệ An) là 38,3 độ C; Quỳ Hợp (Nghệ An) là 39,4 độ C; Hương Khê (Hà Tĩnh) là 38,4 độ C;Tuyên Hóa (Quảng Bình) là 38,3 độ C…

Thời tiết nắng nóng tăng nhiệt và mở rộng ở Bắc bộ, Trung bộ và dự báo nhiệt độ nắng nóng cao nhất có nơi trên 39 độ C.

Thanh Niên

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, bắt đầu từ hôm nay cho đến ngày 27.4, thời tiết nắng nóng tiếp tục mở rộng ở phía tây Bắc bộ, khu vực Bắc và Trung Trung bộ. Nhiệt độ nắng nóng cao nhất phổ biến 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Đặc biệt, vùng núi của Bắc và Trung Trung bộ sẽ có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37 - 39 độ C, có nơi trên 39 độ C. Độ ẩm trung bình ngày thấp nhất từ 45 - 60%, thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 12 - 17 giờ.

Thời tiết Hà Nội và khu vực đồng bằng Bắc bộ hôm nay có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất 35 - 36 độ C, độ ẩm trung bình ngày thấp nhất từ 55 - 65%,thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 13 - 15 giờ hằng ngày.

Thời tiết ở Nam bộ, Tây Nguyên hôm nay có nắng nóng cục bộ. Nhiệt độ nắng nóng cao nhất 35 - 36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất 25 - 27 độ C, cao nhất 33 - 35 độ C, có nơi trên 35 độ C. Trời có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, đêm không mưa.

Phía tây Bắc bộ

Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ C, có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 34 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Trời có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Phía đông Bắc bộ

Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31 - 34 độ C, riêng khu vực đồng bằng có nơi trên 35 độ C. Trời có mây, ngày nắng, khu vực đồng bằng có nơi có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế

Nhiệt độ thấp nhất 25 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 34 - 37 độ C, riêng vùng núi phía tây 37 - 39 độ C, có nơi trên 39 độ C. Trời có mây, ngày nắng nóng, riêng vùng núi phía tây có nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31 - 34 độ C, riêng phía bắc có nơi trên 35 độ C. Trời có mây, ngày nắng, phía bắc có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tây Nguyên

Nhiệt độ thấp nhất 20 - 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32 - 35 độ C, có nơi trên 36 độ C. Trời có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối có mưa rào và giông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nam bộ

Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32 - 35 độ C, có nơi trên 36 độ C. Trời có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.