Tin tức thời tiết hôm nay 27.8.2023: Nơi nắng đốt, nơi mưa giông

27/08/2023 07:43 GMT+7

Tin tức thời tiết hôm nay 27.8.2023, Tây nguyên và Nam bộ có mưa. Còn khu vực Bắc bộ nắng nóng, Trung bộ nắng nóng gay gắt.

Tin tức thời tiết hôm nay 27.8.2023, theo dự báo từ Trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia và Đài khí tượng thủy văn Trung ương (Bộ TN-MT), đêm qua (26.8), ở khu vực Tây nguyên và miền Đông Nam bộ có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 26.8 đến 3 giờ ngày 27.8 có nơi trên 40 mm như: Gia Viễn (Lâm Đồng) 73,8 mm, Dak Lua 4 (Đồng Nai) 75,4 mm, Thanh An (Bình Dương) 47 mm...

Tin tức thời tiết hôm nay, 27.8.2023: Nơi nắng đốt, nơi mưa giông - Ảnh 1.

Từ ngày 29.8, mưa lớn ở Bắc bộ có xu hướng giảm dần, ở khu vực Bắc và Trung Trung bộ có khả năng xuất hiện mưa vừa, có nơi mưa to và giông

Dự báo, chiều tối và tối 27.8, ở khu vực Tây nguyên và Nam bộ có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 10 - 30 mm, có nơi trên 60 mm.

Từ đêm 27 - 28.8, khu vực Bắc bộ có khả năng có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 40 - 70 mm/đợt, có nơi trên 150 mm/đợt.

Từ ngày 29.8, mưa lớn ở Bắc bộ có xu hướng giảm dần, ở khu vực Bắc và Trung Trung bộ có khả năng xuất hiện mưa vừa, có nơi mưa to và giông. Mưa giông và mưa lớn cục bộ ở Tây nguyên và Nam bộ còn kéo dài trong nhiều ngày tới.

Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá ở cấp 1. Đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp. Đề phòng mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Bão Saola mạnh lên thành siêu bão, đe dọa miền bắc Philippines

Nguy cơ lũ quét, sạt lở ở Quảng Ninh

Trong 6 giờ qua (từ 22 giờ ngày 26.8 đến 4 giờ ngày 27.8) tại khu vực Quảng Ninh đã có mưa vừa, mưa to đến rất to như: Cẩm Phả 106,2 mm, Cửa Ông 65,7 mm…

Trong 6 giờ tới, tại khu vực các tỉnh trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 20 - 40 mm, có nơi trên 80 mm. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại các khu vực nêu trên, đặc biệt tại TP.Cẩm Phả.

Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy ở cấp 1.

Nắng nóng ở Bắc bộ và Trung bộ

Ngày 26.8, ở khu vực từ Nghệ An đến Ninh Thuận có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 35 - 38oC, có nơi trên 38oC như: TP.Huế (Thừa Thiên - Huế) 38,9oC, Ba Tơ (Quảng Ngãi) 38,6oC, Hoài Nhơn (Bình Định) 38,7oC, Tuy Hòa (Phú Yên) 38,4oC… Độ ẩm tương đối thấp nhất ngày phổ biến 45 - 55%.

Dự báo, ngày 27 - 28.8, ở khu vực Trung bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 36 - 38oC, có nơi trên 38oC. Độ ẩm tương đối thấp nhất ngày phổ biến 45 - 50%.

Ngày 27.8, Bắc bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 35 - 36oC, có nơi trên 36oC. Độ ẩm tương đối thấp nhất ngày phổ biến 60 - 65%.

Ngày 28.8, nắng nóng ở Bắc bộ có khả năng kết thúc; ngày 29.8 nắng nóng ở Trung bộ có khả năng suy giảm.

Cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng ở cấp 1.

Phía tây Bắc bộ

Có mây, ngày nắng nóng; chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có giông. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25oC, có nơi dưới 22oC; nhiệt độ cao nhất từ 33 - 36oC, có nơi trên 36oC.

Phía đông Bắc bộ

Có mây, ngày nắng nóng; chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có giông. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26oC, vùng núi có nơi dưới 22oC; nhiệt độ cao nhất từ 33 - 36oC, có nơi trên 36oC.

Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế

Có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, riêng Thanh Hóa, Nghệ An có mưa rào và giông rải rác. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 26 - 29oC; nhiệt độ cao nhất từ 35 - 38oC, có nơi trên 38oC.

Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận

Có mây, ngày nắng nóng, phía bắc có nắng nóng và nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 26 - 29oC; nhiệt độ cao nhất từ 35 - 38oC, có nơi trên 38oC.

Tây nguyên

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24oC; nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32oC.

Nam bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27oC; nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35oC.

Hà Nội

Có mây, ngày nắng nóng; chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và giông. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 25oC; nhiệt độ cao nhất từ 34 - 36oC.

Xem nhanh 20h: Thời sự toàn cảnh ngày 26.8

Tin tức thời tiết hôm nay 27.8, ở TP.HCM: Nắng gay gắt

Ban ngày trời nhiều nắng, lượng UV cực độ ở mức 11 lúc giữa trưa. Nhiệt độ buổi sáng trong khoảng 26 - 34oC, vài nơi có thể có mưa giông lúc 12 giờ, khả năng mưa 51%. Độ ẩm không khí trung bình 59 - 91%. Gió hướng Tây Tây Nam, vận tốc 15 - 39 km/giờ.

Buổi chiều có mây. Một số khu vực có mưa giông rải rác lúc 13, 16 giờ, khả năng mưa 60%, lượng mưa khoảng 2,6 mm. Nhiệt độ buổi chiều trong khoảng 28 - 31oC. Gió vận tốc 15 - 39 km/giờ, hướng tây tây nam.

Tin tức thời tiết hôm nay 27.8, ở TP.HCM, buổi tối và đêm, có mây. Nhiệt độ trong khoảng 27 - 28oC, độ ẩm trung bình 87 - 89%.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.