Tin tức thời tiết hôm nay 28.3.2022: Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất

28/03/2022 07:30 GMT+7

Tin tức thời tiết hôm nay 28.3.2022 , không khí lạnh gây mưa lớn nên nhiều khu vực các tỉnh Điện Biên, Sơn La, Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang , Yên Bái, Tuyên Quang, Quảng Ninh được cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất.

Tin tức thời tiết hôm nay 28.3.2022, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đã có cảnh báo lũ quét, sạt lở đất ở các tỉnh vùng núi, trung du Bắc bộ.

Cụ thể, trong đêm ngày 27.3 và rạng sáng ngày 28.3, một số nơi ở Bắc bộ có mưa to: Hải Hà (Quảng Ninh) mưa 33,4 mm; Yên Thủy (Hòa Bình) có mưa 35,2 mm; Thanh Thủy (Phú Thọ) có mưa 32,4 mm...

Dự báo trong 6 giờ tới, khu vực Bắc bộ tiếp tục có mưa, một số nơi có mưa vừa đến mưa to với lượng mưa phổ biến từ 10 - 20 mm, có nơi trên 50 mm.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo trong ngày hôm nay, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng vùng trũng có nguy cơ xảy ra tại các tỉnh Điện Biên, Sơn La, Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang, Yên Bái, Tuyên Quang, Quảng Ninh.

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong đêm qua 27.3, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Trung Trung bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, các tỉnh Bắc bộ, Bắc và Trung Trung bộ có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Các tỉnh Bắc bộ và bắc Trung bộ đêm và sáng trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 17 - 20 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ C.

Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất 17 - 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 22 - 24 độ C. Trời nhiều nhiều mây, chiều hửng nắng, đêm có mưa nhỏ rải rác. Sáng và đêm trời rét.

Phía tây Bắc bộ

Nhiệt độ thấp nhất 16 - 19 độ C, có nơi dưới 15 độ C. Nhiệt độ cao nhất 22 - 25 độ C, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 26 độ C. Trời nhiều mây, ngày có mưa rào vài nơi; đêm có mưa, mưa rào và có nơi có giông. Đêm trời rét. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Phía đông Bắc bộ

Nhiệt độ thấp nhất 17 - 20 độ C, vùng núi có nơi dưới 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất 21 - 24 độ C, có nơi trên 24 độ C. Trời nhiều mây, ngày có mưa vài nơi, đêm có mưa nhỏ rải rác. Sáng và đêm trời rét.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế

Nhiệt độ thấp nhất 19 - 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 22 - 25 độ C. Trời nhiều mây, có mưa vài nơi, riêng phía nam ngày có mưa rào rải rác và có nơi có giông. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Sáng và đêm trời lạnh.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất ở phía bắc 27 - 30 độ C; phía nam 30 - 33 độ C, có nơi trên 33 độ C. Trời có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tây nguyên

Nhiệt độ thấp nhất 20 - 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30 - 33 độ C, có nơi trên 33 độ C. Trời có mây, có mưa rào và giông vài nơi. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nam bộ

Tin tức thời tiết hôm nay, khu vực Nam bộ có nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ C, nhiệt độ cao nhất 31 - 34 độ C, có nơi trên 34 độ C. Trời có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có giông. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.