Tin tức thời tiết hôm nay, 31.10.2021: Bắc bộ mưa lớn

31/10/2021 07:25 GMT+7

Tin tức thời tiết hôm nay, 31.10.2021, khu vực phía Đông Bắc bộ có mưa vừa, mưa to. Ở phía Tây Bắc Bộ và Nghệ An, Hà Tĩnh có mưa rào và giông...

Tin tức thời tiết hôm nay 31.10.2021, theo dự báo từ Trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia và Đài khí tượng thủy văn Trung ương (Bộ TN-MT), từ đêm 27.10 đến đêm qua (30.10): ở khu vực từ Thanh Hóa đến Bình Định đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến (lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 27.10 đến 3 giờ ngày 31.10) từ 60 - 120 mm, có nơi trên 200 mm; riêng Hà Tĩnh đến Thừa Thiên - Huế có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 120 - 220 mm, có nơi trên 250 mm như: Cẩm Nhượng (Hà Tĩnh) 382,8 mm, Kỳ Thịnh (Hà Tĩnh) 308,8 mm, Lệ Thủy ((Quảng Bình)) 291,2 mm, Triệu Ái (Quảng Trị) 241,6 mm, Thuận An (Thừa Thiên - Huế) 237,6 mm, Khánh Hiệp (Khánh Hòa) 305 mm, Hòa Mỹ Tây (Phú Yên) 213,4 mm...

Người dân giăng dây cảnh báo nước ngập trên đường Nguyễn Huệ, TP.Đông Hà (Quảng Trị)

NGUYỄN PHÚC

Từ ngày 28.10 đến đêm qua (30.10), ở phía Đông Bắc bộ đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to (lượng mưa tính từ 7 giờ ngày 28.10 đến 3 giờ ngày 31.10) phổ biến từ 40 - 120 mm, có nơi trên 160 mm như: Vĩnh Quỳnh (Hà Nội) 219,9 mm, Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) 217,6 mm, Bình Xuyên (Vĩnh Phúc) 207 mm, Kiến Thiết (Tuyên Quang) 161 mm, Sông Công (Thái Nguyên) 162,8 mm…

Dự báo, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường yếu lệch Đông kết hợp với hội tụ gió trên cao nên trong ngày và đêm nay (31.10), ở khu vực phía Đông Bắc Bộ, phía Nam Sơn La, Hòa Bình và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và giông với lượng mưa phổ biến 30 - 60 mm, có nơi trên 80 mm. Ở phía Tây Bắc Bộ và Nghệ An, Hà Tĩnh có mưa rào và giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 20 - 40 mm, có nơi trên 60 mm.

Người dân TP.Đông Hà kêu cứu vì cứ mưa là ngập lụt

Khu vực Hà Nội ngày và đêm nay (31.10) có mưa vừa, có nơi mưa to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai ở cấp 1.

Phía Tây Bắc bộ

Nhiều mây, có mưa rào và có nơi có giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; riêng Nam Sơn La, Hòa Bình có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trời lạnh. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Phía Bắc trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21oC, có nơi dưới 16oC; Nhiệt độ cao nhất từ 22 - 25oC, có nơi trên 26oC.

Phía Đông Bắc bộ

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 20oC, vùng núi có nơi dưới 16oC; Nhiệt độ cao nhất từ 21 - 24oC, có nơi trên 24oC.

Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế

Nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông, riêng phía bắc cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2 - 3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Phía bắc trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24oC; Nhiệt độ cao nhất từ 23 - 26oC, riêng phía nam 26 - 29oC.

Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận

Nhiều mây, ngày có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông; đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26oC; Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32oC.

Tây nguyên

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và giông rải rác. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22oC; Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31oC.

Nam bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và giông rải rác. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27oC; Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34oC.

Hà Nội

Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 21oC; Nhiệt độ cao nhất từ 21 - 23oC.

Tin tức thời tiết hôm nay, 31.10, ở TP.HCM: Trời mát, có mưa giông

Buổi sáng trời có mây. Tầm nhìn xa trung bình khoảng từ 8 - 16 km. Nhiệt độ dao động từ 26 - 33oC. Chỉ số UV ở mức trung bình từ 4 - 5. Độ ẩm dao động từ 60 - 94 %.

Buổi chiều có mây và mưa giông. Tầm nhìn xa trung bình vào buổi chiều khoảng từ 3 - 16 km. Nhiệt độ dao động từ 28 - 32oC. Trời có mưa giông lúc 15, 17 giờ. Độ ẩm dao động ở mức 62 - 86 %.

Covid-19 sáng 31.10: 915.603 ca nhiễm, 818.336 ca khỏi | Miền Tây nóng rực vì dịch bệnh

Tin tức thời tiết hôm nay, 31.10, ở TP.HCM, buổi tối trời có mây. Tầm nhìn xa trung bình vào buổi tối khoảng từ 8 - 10 km. Nhiệt độ khoảng 26 - 27oC. Độ ẩm dao động ở mức 82 - 88%.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.