Tin tức thời tiết hôm nay 31.5.2022: Mưa kéo dài, cảnh báo lũ quét, sạt lở đất

31/05/2022 05:56 GMT+7

Tin tức thời tiết hôm nay 31.5.2022, khu vực vùng núi và trung du Bắc bộ và từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế có mưa rào và giông. Mưa giông ở Tây nguyên và Nam bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 2.6. Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất.

Tin tức thời tiết hôm nay 31.5.2022, theo dự báo từ Trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia và Đài khí tượng thủy văn Trung ương (Bộ TN-MT), đêm qua và sáng sớm nay (31.5), ở khu vực Bắc bộ có mưa rào và giông, cục bộ có mưa to; riêng vùng núi và trung du có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 30.5 đến 3 giờ ngày 31.5 như: Ka Lăng (Lai Châu) 101 mm, Đồng Hỷ (Thái Nguyên) 186 mm, Phúc Ứng (Tuyên Quang) 133 mm, Song Hồ (Bắc Ninh) 96 mm...

Sau cơn mưa lớn vào ngày 29.5, nhiều tuyến phố ở Hà Nội ngập sâu trong nước, nhiều phương tiện chết máy, phải dắt bộ để thoát ra khỏi khu vực ngập

TRẦN CƯỜNG

Dự báo, ngày và đêm nay (31.5), ở khu vực vùng núi và trung du Bắc bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 40 - 80 mm, có nơi trên 100 mm; ở khu vực đồng bằng Bắc bộ có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Chiều tối và tối nay (31.5), ở khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế có mưa rào và giông, cục bộ có mưa to. Ngoài ra, trong chiều tối và tối nay, ở Tây nguyên và Nam bộ có mưa rào và giông; cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 10 - 30 mm, có nơi trên 50 mm. Mưa giông ở Tây nguyên và Nam bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 2.6 (thời gian mưa giông tập trung vào chiều và tối). Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi Bắc Bộ, Bắc Trung bộ, Tây nguyên và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.

Tắc mọi ngả đường, người Hà Nội đánh vật với ngập úng

Khu vực Hà Nội có lúc có mưa rào và giông; cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét và mưa đá ở cấp 1.

Cảnh báo sạt lở đất, lũ quét, ngập úng cục bộ ở Thanh Hóa

Hiện nay, trên khu vực tỉnh Thanh Hóa đã có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to. Lượng mưa trong 3 giờ qua (từ 1 đến 4 giờ ngày 31.5) tại một số nơi như sau: Nam Động 57 mm, Thạch Lâm 31,2 mm…

Cảnh báo, trong 3 giờ tới, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa tiếp tục có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to. Lượng mưa phổ biến từ 10 - 30 mm, có nơi trên 60 mm.

Trong 3 - 6 giờ tới, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ có nguy cơ cao tại các huyện Quan Hóa, Thạch Thành. Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ trung bình tại các huyện Nga Sơn, Bá Thước, Cẩm Thủy, Ngọc Lặc, Hà Trung.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai ở cấp 1.

Cảnh báo sạt lở đất, lũ quét, ngập úng cục bộ ở Quảng Ninh

Trong 2 giờ qua (từ 2 giờ đến 4 giờ ngày 31.5), trên khu vực tỉnh Quảng Ninh đã có mưa, mưa vừa mưa to như Bãi Cháy 71 mm; Hạ Long 61 mm; An Biên 56 mm...

Trong 3 giờ tới, trên khu vực các tỉnh sẽ tiếp tục có mưa vừa, mưa to với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 20 - 30 mm, có nơi trên 50 mm.

Trong 3 - 4 giờ tới, lũ quét, sạt lở đất có nguy cơ cao xảy ra tại tỉnh Quảng Ninh đặc biệt tại các huyện: Tiên Yên, Ba Chẽ, Hoành Bồ, Hạ Long, Quảng Yên, Đông Triều, Uông Bí. Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, ngập úng trung bình tại các huyện Đông Triều, Uông Bí, Bình Liêu, Đầm Hà, Cẩm Phả, Hải Hà, TP.Móng Cái.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai ở cấp 1.

Phía Tây Bắc bộ

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có giông. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26oC, có nơi dưới 22oC; Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33oC, có nơi trên 33oC.

Phía Đông Bắc bộ

Nhiều mây, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; riêng vùng núi và trung du có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Gió đông nam cấp 2 - 3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh..

Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27oC; Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33oC, có nơi trên 33 oC.

Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28oC; Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35oC, có nơi trên 35 oC.

Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào và giông rải rác; đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28oC; Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34oC, phía Bắc có nơi trên 35oC.

Tây nguyên

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23oC; Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32oC, có nơi trên 34oC.

Nam bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa to. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27oC; Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34oC.

Hà Nội

Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió đông nam cấp 2 - 3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 27oC; Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 33oC, có nơi trên 33oC.

Tin tức thời tiết hôm nay, 31.5, ở TP.HCM: Mưa giông rải rác, chỉ số UV ở mức 9

  • Buổi sáng trời có nắng từ sớm, mật độ mây trung bình 78%. Lúc 11 giờ, lượng tia UV đạt cao nhất ở mức 9, mức nguy hại cao; sau đó giảm nhanh do có khả năng mưa giông lúc 12 giờ.
  • Nhiệt độ ban ngày trong khoảng 27 - 33oC. Buổi chiều tiếp tục có mây đến cuối giờ. Tổng lượng mưa ban ngày xấp xỉ 15 mm. Độ ẩm ban ngày trong khoảng 65 - 93%, Gió vận tốc 13 - 33 km/giờ hướng Tây Nam.
  • Ngày 30.5: Cả nước 1.118 ca Covid-19, 8.439 ca khỏi | Hà Nội 261 ca | TP.HCM 11 ca

    Tin tức thời tiết hôm nay, 31.5, ở TP.HCM, buổi tối và đêm trời nhiều mây; khả năng 51% có mưa giông thoáng qua vài khu vực lúc đầu giờ. Nhiệt độ trong khoảng 27 - 28oC, giữa đêm có nơi xuống đến 26oC. Gió giảm vận tốc 9 - 19 km/giờ, hướng Nam. Độ ẩm 81 - 91%.

    Top

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.