Tin tức thời tiết hôm nay 6.8.2023: Mưa lớn ở Bắc bộ, Bắc Trung bộ

06/08/2023 07:14 GMT+7

Tin tức thời tiết hôm nay 6.8.2023, mưa lớn ở Bắc bộ và Bắc Trung bộ. Còn Trung bộ và Nam Trung bộ nắng nóng gay gắt, kéo dài. Cảnh báo mưa giông, gió mạnh, sóng lớn trên biển.

Tin tức thời tiết hôm nay 6.8.2023, theo dự báo từ Trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia và Đài khí tượng thủy văn Trung ương (Bộ TN-MT), ngày và đêm qua (5.8), ở khu vực Bắc bộ đã có mưa vừa, mưa to và rải rác có giông, cục bộ có mưa rất to. Lượng mưa tính từ 7 giờ ngày 5.8 đến 3 giờ ngày 6.8 có nơi trên 100 mm như: Thủy điện Huội Quảng (Lai Châu) 271 mm, Mường Tùng (Điện Biên) 179,7 mm, Chiềng Lao 2 (Sơn La) 239,6 mm, Mồ Dề 2 (Yên Bái) 117, 2mm, Na Sầm (Lạng Sơn) 131,4 mm…

Dự báo, từ ngày 6 - 8.8, ở khu vực Bắc bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có giông với lượng mưa phổ biến 60 - 120 mm, có nơi trên 180 mm; khu vực Bắc Trung bộ có mưa, mưa vừa và giông, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 20 - 40 mm/24 giờ, có nơi trên 70 mm/24 giờ.

Tin tức thời tiết hôm nay, 6.8.2023: Mưa lớn ở Bắc bộ, Bắc Trung bộ - Ảnh 1.

Dự báo, từ ngày 6 - 8.8, ở khu vực Bắc bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có giông với lượng mưa phổ biến 60 - 120 mm, có nơi trên 180 mm

TRUNG TÂM KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN QUỐC GIA

Ngày và đêm 8.8, ở khu vực vùng núi, trung du Bắc bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 20 - 50 mm, có nơi trên 100 mm.

Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá ở cấp 1. Đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp. Đề phòng mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, và gió giật mạnh.

Nắng nóng ở Trung bộ, Nam Trung bộ

Ngày 5.8, ở khu vực từ Thừa Thiên - Huế đến Khánh Hòa đã có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 37oC, có nơi trên 37oC như: TP.Huế (Thừa Thiên - Huế) 38oC, Tam Kỳ (Quảng Nam) 37,6oC, TP.Quảng Ngãi (Quảng Ngãi) 37,2oC, Tuy Hòa (Phú Yên) 37,3oC, Cam Ranh (Khánh Hòa) 37,7oC… Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 55 - 65%.

Dự báo, từ 6 - 7.8, ở khu vực từ Quảng Trị đến Khánh Hòa có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 37oC, có nơi trên 37oC; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 55 - 60%.

Nắng nóng ở khu vực Trung và Nam Trung bộ có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.

Cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng ở cấp 1. Do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Biển Đông có thể xuất hiện 2 - 3 cơn bão trong tháng 8

Gió mạnh, sóng lớn, mưa giông trên biển

Ngày và đêm hôm qua (5.8), ở trạm đảo Bạch Long Vỹ đã có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7.

Dự báo, ngày và đêm 6.8, khu vực bắc và giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa), vịnh Bắc bộ, vùng biển từ Khánh Hòa đến Bình Thuận có gió hướng tây nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 - 8. Biển động. Sóng biển cao từ 2 - 3 m, vịnh Bắc bộ từ 1,5 - 2 m.

Ngoài ra, trong ngày và đêm 6.8 ở khu vực bắc vịnh Bắc bộ có mưa rào và giông rải rác. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Ngày và đêm 7.8, ở vịnh Bắc bộ, vùng biển từ Khánh Hòa đến Bình Thuận, khu vực bắc và giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió tây nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 - 8, biển động. Sóng biển cao 2 - 3 m; riêng vịnh Bắc bộ sóng biển cao từ 1,5 - 2,5 m.

Cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển ở cấp 2. Toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn.

Phía tây Bắc bộ

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có giông. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26oC, có nơi dưới 23oC; nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32oC, có nơi trên 32oC.

Phía đông Bắc bộ

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có giông. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27oC; nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31oC, có nơi trên 31oC.

Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế

Phía bắc nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có giông, cục bộ có mưa to; phía nam có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 26 - 29oC, phía bắc có nơi dưới 26oC; nhiệt độ cao nhất ở phía bắc từ 31 - 34oC; phía nam 35 - 37oC, có nơi trên 37oC.

Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận

Có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, riêng Ninh Thuận - Bình Thuận ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 26 - 29oC; nhiệt độ cao nhất từ 35 - 37oC, có nơi trên 37oC; riêng Ninh Thuận - Bình Thuận 32 - 35oC.

Tây nguyên

Có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và giông rải rác, đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23oC; nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31oC, có nơi trên 31oC.

Nam bộ

Có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và giông rải rác, đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28oC; nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35oC.

Hà Nội

Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và giông. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 27oC; nhiệt độ cao nhất từ 29 - 31oC.

Xem nhanh 20h: Thời sự toàn cảnh ngày 5.8

Tin tức thời tiết hôm nay 6.8, ở TP.HCM: Mưa nhỏ thoáng qua

Buổi sáng, trời TP.HCM có mây, nắng nhẹ, lượng UV an toàn ở mức 7 - 8 lúc giữa trưa. Nhiệt độ buổi sáng trong khoảng 26 - 31oC, vài nơi có thể có mưa giông lúc 12 giờ. Độ ẩm không khí trung bình 75 - 100 %. Gió hướng tây tây nam vận tốc 20 - 41 km/giờ.

Buổi chiều có mây, nhiệt độ tăng. Một số khu vực có mưa giông rải rác lúc 14 giờ, 15 giờ, lượng mưa nhỏ khoảng 1,7 mm. Nhiệt độ buổi chiều trong khoảng 20 - 35oC. Gió vận tốc 17 - 39 km/giờ, hướng tây tây nam.

Tin tức thời tiết hôm nay 6.8, ở TP.HCM, buổi tối và đêm trời quang mây. Nhiệt độ mát mẻ, trong khoảng 28 - 29oC, độ ẩm trung bình 81 - 91%. Có 20% khả năng trời mưa.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.