Tình báo Israel tiết lộ số con tin chết gây sốc, Hamas ra đề xuất mới?

Văn Khoa
Văn Khoa
07/02/2024 16:08 GMT+7

Các quan chức quân đội Israel ngày 6.2 ước tính 1/5 trong số 136 con tin Israel bị Hamas bắt giữ ở Dải Gaza đã thiệt mạng, theo tờ The New York Times.

Hamas đã bắt giữ hơn 240 con tin trong cuộc tấn công miền nam Israel vào ngày 7.10.2023 và sau cuộc trao đổi con tin-tù nhân trong một tuần ngừng bắn vào cuối tháng 11.2023, ước tính còn 136 con tin bị bắt giữ ở Gaza.

Tuy nhiên, theo thông tin tình báo quân đội Israel được rò rỉ cho The New York Times mới đây, quân đội Israel tuyên bố ít nhất 31 người trong số con tin còn lại đã chết. Ngoài ra, thêm 20 con tin nữa cũng có thể đã chết trong lúc bị giam giữ.

Tình báo Israel tiết lộ số con tin chết gây sốc, Hamas ra đề xuất mới?

The New York Times dẫn lời một phát ngôn viên quân đội Israel cho hay quân đội nước này đang "triển khai tất cả các nguồn lực sẵn có để xác định vị trí và thu thập càng nhiều thông tin càng tốt về các con tin hiện đang bị Hamas bắt giữ". Quân đội Israel đã thông báo cho gia đình các con tin trong tuần này.

Tình báo Israel tiết lộ số con tin chết gây sốc, Hamas ra đề xuất mới?- Ảnh 1.

Binh sĩ Israel hoạt động ở Dải Gaza trong ảnh được công bố ngày 4.2

Reuters

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã đến Cairo ngày 6.2 để đàm phán về khả năng đạt được một thỏa thuận ngừng bắn với các quan chức Ai Cập nhằm thúc đẩy việc thả những con tin còn lại.

Trong khi đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố dù "những nỗ lực giải phóng con tin vẫn đang tiếp diễn", Israel sẽ không "đồng ý với bất kỳ thỏa thuận". Ông Netanyahu nhấn mạnh trong tuần này: "Chúng tôi sẽ không kết thúc chiến tranh trước khi hoàn thành tất cả các mục tiêu của mình là loại bỏ Hamas, tất cả các con tin của chúng tôi được thả và đảm bảo rằng Gaza sẽ không còn là mối đe dọa đối với Israel".

Đau đáu tìm câu trả lời cho số phận bé gái mắc kẹt giữa xung đột ở Gaza

Đề xuất ngừng bắn 3 giai đoạn của Hamas?

Theo một dự thảo tài liệu Reuters có được hôm nay 7.2, Hamas đã đề xuất một kế hoạch ngừng bắn ở Gaza trong 4 tháng rưỡi, dẫn đến chấm dứt xung đột với Israel. Đề xuất này nhằm đáp lại đề xuất được các bên hòa giải Qatar và Ai Cập gửi vào tuần trước và được Mỹ và Israel ủng hộ.

Theo tài liệu trên, đề xuất của Hamas hình dung ra ba giai đoạn, với mỗi giai đoạn kéo dài 45 ngày. Cụ thể, tất cả các con tin Israel dưới 19 tuổi, cùng người già và người bệnh sẽ được thả trong giai đoạn 45 ngày đầu tiên để đổi lấy việc thả phụ nữ và trẻ em Palestine khỏi nhà tù của Israel.

Những con tin nam còn lại sẽ được thả trong giai đoạn thứ hai và được trao đổi trong giai đoạn thứ ba. Đến cuối giai đoạn thứ ba, Hamas kỳ vọng các bên sẽ đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột. Trong một phụ lục của đề xuất, Hamas cho hay họ mong muốn thả 1.500 tù nhân.

Thỏa thuận ngừng bắn theo đề xuất mới của Hamas cũng sẽ tăng cường cung cấp lương thực và viện trợ khác cho nhiều người dân ở Gaza đang đối mặt với nạn đói, theo Reuters.

Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Hamas cũng như Israel đối với thông tin về đề xuất trên.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.