Tình báo lưu ý Mỹ phải bảo vệ 5 công nghệ này trước Trung Quốc

23/10/2021 15:25 GMT+7

Các quan chức tình báo đã cảnh báo các công ty công nghệ Mỹ về việc hợp tác với Trung Quốc trong 5 lĩnh vực quan trọng.

Một robot chơi piano tại Hội nghị Apsara, hội nghị về điện toán đám mây và trí tuệ nhân tạo (AI), ở Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang củaTrung Quốc vào ngày 19.10

afp

Theo South China Morning Post, Trung tâm Phản gián và An ninh Quốc gia (NCSC) ngày 21.10 công bố báo cáo mới cảnh báo các công ty thận trọng trong việc hợp tác với Trung Quốc trên 5 lĩnh vực. Các lĩnh vực đó bao gồm trí tuệ nhân tạo, máy tính lượng tử, sinh học, chất bán dẫn và hệ thống tự trị. Đây là các lĩnh vực quan trọng đối với kinh tế và an ninh quốc gia của Mỹ.

NCSC, trung tâm trong Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia (DNI), khuyến cáo các công ty, học giả và cộng đồng nghiên cứu của Mỹ quan tâm nhiều hơn đến việc bảo vệ nhân lực và nghiên cứu trước mối đe dọa từ các quốc gia khác.

NCSC nhấn mạnh rằng họ không kêu gọi hoàn toàn tránh các công ty và cơ sở nghiên cứu của Trung Quốc, nhưng Mỹ cần phải hiểu Bắc Kinh có kế hoạch toàn diện để thống trị các lĩnh vực này.

Các quan chức tình báo lo ngại Mỹ sẽ hoàn toàn bị đẩy ra khỏi những lĩnh vực quan trọng đối với tương lai. Cộng đồng tình báo Mỹ đã liên tục cảnh báo các công ty và học giả về những nguy cơ từ Trung Quốc. Báo cáo công bố ngày 21.10 là lời cảnh báo mới nhất của giới tình báo nhằm kêu gọi sự chú ý về mối đe dọa này.

Theo báo cáo, Trung Quốc đã đặt mục tiêu đạt vị trí dẫn đầu trong các công nghệ mới nổi vào năm 2030. Báo cáo cũng chỉ ra Bắc Kinh đã áp dụng nhiều phương pháp để có được các công nghệ tiên tiến như qua hoạt động gián điệp, đầu tư trực tiếp vào công nghệ Mỹ, hợp tác học thuật, liên doanh và mua lại.

Báo cáo nhắc nhở các công ty và học giả Mỹ cần phải tìm hiểu kĩ đối tác và nhà đầu tư của mình. Các công ty Mỹ cũng cần biết rằng luật pháp Trung Quốc quy định các công ty ở nước này phải chia sẻ thông tin với chính phủ khi được yêu cầu. Bên cạnh đó, các công ty phải tăng cường cảnh giác trước hành vi trộm cắp tài sản trí tuệ qua hoạt động gián điệp và tấn công mạng.

Cựu CEO Google: Chính phủ Mỹ cần trợ giúp về trí tuệ nhân tạo để vượt qua Nga, Trung Quốc

NCSC cũng nêu ra rủi ro an ninh từ Kế hoạch Ngàn nhân tài của Trung Quốc nhằm tuyển dụng nhân tài công nghệ ở nước ngoài. Báo cáo cho biết Trung Quốc “sở hữu sức mạnh, tài năng và tham vọng có khả năng vượt qua Mỹ để trở thành quốc gia dẫn đầu thế giới về trí tuệ nhân tạo trong thập kỷ tới nếu xu hướng hiện tại không thay đổi”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.