Tình báo Ukraine: Nga chỉ còn đủ tên lửa cho 2 cuộc tập kích lớn

03/01/2023 08:55 GMT+7

Giám đốc tình báo quân sự Ukraine Kyrylo Budanov mới đây cho rằng Nga chỉ còn đủ tên lửa cho hai cuộc tấn công quy mô lớn vào Ukraine và mỗi cuộc tấn công cần tới hai tháng để chuẩn bị.

Lực lượng cứu hộ làm việc tại một khu vực bị hư hại nặng nề do cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga ở Mykolaiv

reuters

Trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông nước này hôm 31.12.2022, ông Budanov nói đến tháng 3, Nga sẽ thiếu tên lửa trầm trọng. Các đại diện khác của quân đội Ukraine cho biết Nga đang tích cực sản xuất tên lửa mới và sử dụng ngay sau khi số tên lửa này được đưa ra khỏi dây chuyền sản xuất.

Hôm 1.1.2023, Phó giám đốc tình báo quân sự Ukraine Vadym Skibitsky nói Nga đã bắt đầu thay đổi chiến thuật pháo kích, kết hợp tấn công bằng máy bay không người lái và bằng tên lửa phòng không S-300 đã hoán cải để tấn công mặt đất. Ông cho rằng Nga đang thiếu tên lửa hành trình Kalibr.

Phát ngôn viên không quân Ukraine Yuriy Ignat ước tính đến cuối tháng 11.2022 Nga đã bắn hơn 4.000 tên lửa vào Ukraine.

Nga chưa có bình luận về phát biểu của lãnh đạo tình báo quân đội Ukraine.

Phòng không-không quân Ukraine kể chuyện đánh chặn tên lửa Nga

Trong khi đó, theo báo cáo Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) ở Mỹ công bố ngày 1.1, các lực lượng Nga có thể đang cạn kiệt nguồn dự trữ đạn pháo và sẽ phải chật vật để hỗ trợ tốc độ chiến dịch trên các khu vực tiền tuyến ở Ukraine.

ISW nhận định có khả năng những hạn chế về đạn dược sẽ ngăn cản các lực lượng Nga duy trì tốc độ hoạt động cao ở khu vực Bakhmut, nơi đang diễn ra giao tranh gay gắt ở miền đông Ukraine trong thời gian tới. Nga chưa bình luận về nhận định này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.