Tình báo Ukraine nói Nga có thể huy động tới 500.000 quân

07/02/2023 09:53 GMT+7

Tình báo Ukraine ngày 6.2 nói rằng Nga chuẩn bị huy động 300.000 đến 500.000 quân để duy trì một cuộc tấn công lớn ở vùng Donbass.

Trang The Kyiv Independent tối 6.2 trích dẫn nội dung của một báo cáo bằng văn bản có chữ ký của Phó giám đốc tình báo quân đội Ukraine Vadym Skibitsky với dự đoán Nga có thể sẽ huy động từ 300.000 đến 500.000 quân để bổ sung cho hàng trăm ngàn lính nghĩa vụ đã được huy động trong mùa thu năm ngoái.

Tình báo Ukraine nói Nga có thể huy động tới 500.000 quân

Theo ông Skibitsky, tình báo Ukraine dự đoán rằng đợt huy động lực lượng mới của Nga có thể mất tới hai tháng, nhiều hơn một tháng so với cuộc huy động trong năm ngoái.

Đánh giá tình báo được công bố vào ngày 6.2 trái ngược với những dự đoán trước đó của quan chức quốc phòng hàng đầu Ukraine rằng đợt huy động thứ hai của Nga có thể bắt đầu vào đầu tháng 1.

Tình báo Ukraine nói Nga có thể huy động tới 500.000 quân - Ảnh 1.

Các lính dự bị của Nga tham dự một buổi lễ trước khi khởi hành tới khu vực xung đột Nga-Ukraine, ở vùng Rostov, ngày 31.10.2022

Reuters

Đánh giá tình báo mới nhất được đưa ra khi các quan chức hàng đầu của Ukraine, bao gồm cả Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, đã lên tiếng cảnh báo về một cuộc tấn công sắp xảy ra của Nga ở vùng Donbass thuộc miền đông Ukraine. Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Nga.

Trong khi đó, Ủy ban Điều tra của Nga ngày 6.2 nói rằng họ đang điều tra cáo buộc sử dụng vũ khí hóa học của lực lượng Ukraine gần các thị trấn Soledar và Bakhmut ở miền đông Ukraine, theo Reuters.

Ủy ban Điều tra của Nga nói rằng Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng đã báo cáo việc sử dụng vũ khí hóa học bởi máy bay không người lái của Ukraine gần hai địa điểm trên. Tuy nhiên, cáo buộc này không đi kèm với bất kỳ bằng chứng được công bố công khai.

Xem nhanh: Chiến dịch Nga ngày 347, Ukraine chờ trận đánh lớn; thông tin lạ từ Israel

Trong khi đó, quân đội Ukraine khẳng định chưa bao giờ sử dụng vũ khí hóa học, và cáo buộc ngược lại rằng Moscow đưa thông tin sai lệch và chính lực lượng Nga sử dụng vũ khí bị cấm, theo Reuters.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.