Ukraine công bố vụ án hình sự chống lại một ‘đồng minh của Tổng thống Putin’

Văn Khoa
Văn Khoa
05/02/2023 09:33 GMT+7

Ukraine đã công bố vụ án hình sự chống lại ông chủ công ty quân sự tư nhân Wagner Group của Nga.

Wagner Group, được điều hành bởi doanh nhân Yevgeny Prigozhin, đồng minh của Tổng thống Nga Vladimir Putin, đã tuyển mộ hàng ngàn chiến binh, bao gồm cả những tù nhân từ các nhà tù Nga, để đưa sang chiến trường ở Ukraine, theo Reuters.

Ông Prigozhin đã nói rằng Wagner Group đóng vai trò then chốt trong các trận chiến gần đây ở miền đông Ukraine, trong số những trận đẫm máu nhất của cuộc xung đột Nga-Ukraine.

Ukraine công bố vụ án hình sự chống lại một ‘đồng minh của Tổng thống Putin’ - Ảnh 1.

Ông Yevgeny Prigozhin trong một sự kiện tại Moscow vào ngày 4.7.2017

"Văn phòng Tổng công tố đã gửi thông báo về sự nghi ngờ đối với người đứng đầu công ty quân sự tư nhân "Wagner"", Tổng công tố Andriy Kostin cho hay trong một tuyên bố trên Facebook ngày 3.2, nhưng không nêu tên Prigozhin.

"Người đứng đầu công ty này chịu trách nhiệm trực tiếp cho hàng ngàn tội ác chiến tranh. Ông ấy công khai thừa nhận vai trò của mình trong cuộc chiến chống lại Ukraine và, với sự cho phép của Điện Kremlin, đã giải quyết các vấn đề nhân sự bằng cách tuyển mộ hàng chục ngàn tù nhân", Tổng công tố Kostin nói trong tuyên bố.

Ông Kostin còn liệt kê các cáo buộc chống lại Wagner Group, bao gồm xâm phạm toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine và tiến hành một cuộc chiến tranh. Ông Kostin cũng nhấn mạnh lính đánh thuê thuộc mọi cấp bậc của Wagner Group sẽ phải chịu trách nhiệm, kể cả những người trốn ra nước ngoài.

Thi thể tình nguyện viên Anh thiệt mạng ở Soledar được Nga trả cho Ukraine trong đợt trao đổi tù nhân

Hiện chưa có thông tin về phản ứng của ông Prigozhin. Trong tháng trước, ông Prigozhin đã bác bỏ các cáo buộc của Mỹ chống lại Wagner Group và Điện Kremlin cáo buộc Washington đã bôi nhọ Wagner Group mà không có lý do trong nhiều năm, theo Reuters.

Theo luật hình sự Ukraine, nghi phạm trong các vụ án hình sự phải được thông báo trong một "thông báo về nghi phạm". Tuyên bố của Tổng công tố Kostin không nói rõ làm thế nào thông báo như thế có thể được gửi tới ông Prigozhin.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.