Nhóm lính đánh thuê Wagner gửi thư chất vấn Nhà Trắng

22/01/2023 09:18 GMT+7

Tập đoàn Wagner đã gửi thư cho Nhà Trắng để chất vấn về các biện pháp cấm vận mới trong lúc quan hệ của nhóm này với Bộ Quốc phòng Nga ngày càng chia rẽ.

Văn phòng của Tập đoàn Wagner tại Saint Petersburg, Nga

reuters

Theo Reuters, ông Yevgeny Prigozhin, người sáng lập nhóm lính đánh thuê Tập đoàn Wagner của Nga, đã gửi một bức thư cho Nhà Trắng sau khi công ty của ông bị Washington áp đặt các biện pháp cấm vận mới.

Bức thư được ông Prigozhin đăng trên Telegram ngày 21.1. Trong thư, ông Prigozhin viết: "Thưa ông Kirby, ông có thể vui lòng làm rõ tội ác của Wagner không?".

Người phát ngôn Hội đồng An ninh quốc gia Nhà Trắng John Kirby ngày 20.1 nói Tập đoàn Wagner, bên đã hỗ trợ các lực lượng Nga trong cuộc xung đột ở Ukraine và tuyên bố đạt được những bước tiến trên chiến trường, sẽ được xem là một Tổ chức tội phạm xuyên quốc gia.

Bị Mỹ cấm vận, tập đoàn lính đánh thuê Wagner nói gì?

Ông Kirby gọi Wagner là "một tổ chức tội phạm đang thực hiện những hành vi tàn bạo và vi phạm nhân quyền trên diện rộng".

Tháng trước, Nhà Trắng cho biết Wagner đã nhận một lô vũ khí từ CHDCND Triều Tiên để giúp củng cố lực lượng Nga ở Ukraine.

Đáp lại, Bộ Ngoại giao Triều Tiên gọi thông tin này là vô căn cứ và ông Prigozhin vào thời điểm đó cũng phủ nhận điều này, gọi đây là "tin đồn và suy đoán".

Năm 2017, Washington đã áp đặt các hạn chế thương mại với Wagner và các biện pháp cấm vận đã được đưa ra một lần nữa vào tháng 12.2022 để hạn chế công ty này tiếp cận với vũ khí.

Liên minh Châu Âu vào tháng 12.2021đã áp đặt các biện pháp trừng phạt của riêng mình lên Wagner, công ty đã hoạt động tích cực ở Syria, Libya, Cộng hòa Trung Phi, Sudan, Mozambique và Mali, cũng như Ukraine.

Prigozhin đã mô tả Wagner là một lực lượng hoàn toàn độc lập, sở hữu máy bay, xe tăng, tên lửa và pháo binh của riêng mình.

Nga nói áp sát Bakhmut, sếp Wagner khen quân Ukraine đáng học tập

Cùng ngày 21.1, trang RIA FAN có liên kết với ông Prigozhin dẫn lời một chỉ huy Wagner cho biết công ty có kế hoạch gửi thi thể của những binh sĩ Ukraine thiệt mạng trong trận giao tranh ở thị trấn Soledar thuộc vùng Donetsk cho Kyiv.

Chỉ huy này nói rằng công ty sẽ gửi các thi thể từ Soledar đến lãnh thổ do Ukraine kiểm soát trong 4 hoặc 5 đoàn xe với tổng số khoảng 20 xe tải. Hiện chưa rõ bao nhiêu thi thể sẽ được trao trả cho Ukraine, nhưng Tập đoàn Wagner cho biết các lực lượng của Ukraine đã chịu tổn thất nặng nề ở Soledar. Ngược lại, Ukraine nói Nga mới là bên chịu thiệt hại nặng nề trong cuộc chiến giành quyền kiểm soát thị trấn này.

Các tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh mâu thuẫn giữa Wagner và Bộ Quốc phòng Nga được cho là ngày càng trở nên sâu sắc. Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) tại Mỹ ngày 21.1 nhận định Wagner dường như không thể tồn tại dưới dạng một cấu trúc quân sự nếu không có sự hỗ trợ từ Bộ Quốc phòng Nga.

ISW cho biết các chiến binh của ông Prigozhin phải dựa vào Bộ Quốc phòng Nga để có các thiết bị quân sự trên tiền tuyến ở Ukraine. Điều này thấy rằng Tập đoàn Wagner đang hoạt động giống như một "ký sinh trùng gắn liền với lực lượng vũ trang Nga" hơn là một tổ chức độc lập.

Bulgaria bí mật cung cấp đạn dược, nhiên liệu cho Ukraine từ đầu chiến sự

Đồ họa thông tin được blogger quân sự nổi tiếng thuộc Tập đoàn Wagner đăng ngày 20.1 đã cho thấy một loạt "khí tài quân sự" mà các binh sĩ Wagner đang sử dụng trong cuộc chiến tàn khốc giành quyền kiểm soát thành phố Bakhmut ở Donetsk. Tuy nhiên, ISW chỉ ra rằng các hệ thống trên thường là khí tài “cấp độ quân khu”.

ISW cho biết những thiếu sót này xảy ra vào thời điểm ông Prigozhin "ngày càng mạnh dạn" chỉ trích quân đội Nga. Ông Kirby trong cuộc họp báo ngày 20.1 cũng nói tình báo Mỹ đã tìm thấy bằng chứng cho thấy căng thẳng giữa Bộ Quốc phòng Nga và Tập đoàn Wagner đang leo thang.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.