Tỉnh Bình Định tiếp tục xin nâng cấp sân bay Phù Cát

05/02/2023 19:20 GMT+7

Trong buổi làm việc với tỉnh Bình Định, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có ý kiến về việc nâng cấp Cảng hàng không Phù Cát.

Ngày 5.2, Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với tỉnh Bình Định về tình hình thực hiện nhiệm vụ từ sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20 đến nay. Cùng dự chương trình có các lãnh đạo bộ, ngành Trung ương và địa phương.

Tỉnh Bình Định tiếp tục xin nâng cấp sân bay Phù Cát - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

THANH QUÂN

Tại buổi làm việc, ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, sau khi báo cáo về tình hình kinh tế của tỉnh đã có một số đề xuất, kiến nghị đối với Chính phủ.

Theo Chủ tịch tỉnh Bình Định, Cảng hàng không (CHK) Phù Cát là sân bay dùng chung quân sự và dân sự, có vị trí quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng cho khu vực Nam Trung bộ nói chung và tỉnh Bình Định nói riêng. 

Tỉnh Bình Định tiếp tục xin nâng cấp sân bay Phù Cát - Ảnh 2.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định báo cáo tình hình kinh tế, xã hội trên địa bàn tỉnh

THANH QUÂN

Hiện nay, CHK Phù Cát là CHK cấp 4C, bao gồm 3 hạng mục chính: Sân đỗ với 7 vị trí đỗ máy bay; nhà ga mới (T1) 2 tầng hiện đang khai thác; nhà ga (T2) là nhà ga cũ đang đóng cửa, chỉ sử dụng khi có chuyến bay quốc tế.

Tỉnh Bình Định tiếp tục xin nâng cấp sân bay Phù Cát - Ảnh 3.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các lãnh đạo bộ, ngành Trung ương làm việc với tỉnh Bình Định

THANH QUÂN

Với quy mô hiện tại CHK Phù Cát đã bị quá tải, nhất là vào mùa cao điểm du lịch hè kéo dài và các dịp hội nghị, sự kiện, lễ. 

Theo kết quả dự báo về tốc độ tăng trưởng các ngành công nghiệp, dịch vụ, thương mại du lịch của tỉnh Bình Định, đến năm 2030 sẽ có khoảng 7 triệu hành khách. Do vậy, việc đầu tư nâng cấp, mở rộng CHK Phù Cát để đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân là rất cần thiết.

Từ những lý do trên, Chủ tịch tỉnh Bình Định đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cho phép nâng cấp CHK Phù Cát; bổ sung quy hoạch thành CHK quốc tế.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đồng ý về mặt chủ trương nâng cấp sân bay Phù Cát. Về việc bổ sung quy hoạch thành CHK quốc tế, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng bây giờ chưa cần thiết. "Các đồng chí hãy cố gắng làm cho thật tốt. Khi chúng ta làm tốt, có nhu cầu thì các chuyến bay sẽ tự đăng ký đến. Quốc tế hay không quốc tế vẫn không quan trọng lắm về việc này", Thủ tướng Phạm Minh Chính nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.