Tỉnh Đoàn Quảng Ninh tích cực giới thiệu cơ hội việc làm cho thanh niên tỉnh nhà

27/12/2023 14:00 GMT+7

Nhận thức được tầm quan trọng của việc tư vấn, hướng nghiệp, giới thiệu việc làm cho đoàn viên, thanh niên, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Quảng Ninh đã chỉ đạo các cơ sở Đoàn trong toàn tỉnh thực hiện tốt vai trò là cầu nối tư vấn, hướng nghiệp, giới thiệu việc làm cho đoàn viên, thanh niên.

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Quảng Ninh giao chỉ tiêu thi đua năm 2023, 100% huyện, thị, thành Đoàn đều có hoạt động phối hợp giới thiệu việc làm cho đoàn viên, thanh niên trên địa bàn.

Tỉnh Đoàn Quảng Ninh tích cực giới thiệu cơ hội việc làm cho thanh niên tỉnh nhà- Ảnh 1.

Huyện đoàn Đầm Hà phối hợp với Tập đoàn công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam tổ chức tư vấn, giới thiệu việc làm tại các xã, thị trấn cho hơn 250 đoàn viên, thanh niên

TĐQN

Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Quảng Ninh, với mục tiêu cung cấp thông tin thị trường lao động, các Huyện, Thị, Thành đoàn trong tỉnh đã chủ động kết nối các doanh nghiệp, các công ty thuộc Tập đoàn công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam; phối hợp Trung tâm dịch vụ việc làm Quảng Ninh tổ chức các hội nghị tư vấn giới thiệu việc làm, ngày hội tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm và xuất khẩu lao động năm 2023… để giới thiệu việc làm cho đoàn viên, thanh niên; định hướng đoàn viên, thanh niên, đặc biệt là thanh niên nông thôn làm việc tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, công ty than trên địa bàn….

Đáng chú ý, Thị đoàn Đông Triều phối hợp Trung tâm dịch vụ việc làm Quảng Ninh tổ chức 2 ngày hội tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm và xuất khẩu lao động năm 2023 với sự góp mặt của 150 đoàn viên, thanh niên và người lao động trên địa bàn tham dự.

Huyện đoàn Đầm Hà phối hợp với Tập đoàn công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam tổ chức tư vấn, giới thiệu việc làm tại các xã, thị trấn cho hơn 250 đoàn viên, thanh niên.

Huyện đoàn Ba Chẽ kết nối, tổ chức các hoạt động giới thiệu việc làm cho hơn 600 đoàn viên, thanh niên thanh niên tại các doanh nghiệp, công ty trên địa bàn, các khu công nghiệp, Tập đoàn công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam…

Đây là hoạt động thiết thực cụ thể và kịp thời, có vai trò cầu nối giữa người lao động và người sử dụng lao động trên địa bàn toàn tỉnh trong việc giải quyết nhu cầu việc làm cho người lao động trên địa bàn góp phần vào sự phát triển bền vững về kinh tế – xã hội địa phương.

Qua đó, thông qua nhiều kênh khác nhau, chỉ riêng trong tháng 10 vừa qua, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Quảng Ninh đã chỉ đạo đoàn cấp huyện tổ chức tư vấn giới thiệu việc làm cho 7.500 lượt đoàn viên, thanh niên; hỗ trợ cho hơn 3.000 đoàn viên, thanh niên có việc làm thông qua các kênh giới thiệu.

Theo đại diện Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Quảng Ninh, thời gian tới sẽ tiếp tục đưa ra các phương án, giải pháp mới, hiệu quả trong giải quyết việc làm cho đoàn viên, thanh niên, trong đó ưu tiên ứng dụng chuyển đổi số vào việc giới thiệu nghề nghiệp. Đồng thời, tiếp tục chỉ đạo Đoàn cấp huyện tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp triển khai các chính sách nhằm hỗ trợ nguồn vốn cho thanh niên phát triển kinh tế, vươn lên lập thân, lập nghiệp.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.