Tỉnh đoàn Trà Vinh đón nhận Huân chương lao động hạng nhất

Nam Long
Nam Long
23/03/2023 20:09 GMT+7

Tỉnh đoàn Trà Vinh tổ chức họp mặt kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và đón nhận Huân chương lao động hạng nhất.

Chiều 23.3, Tỉnh đoàn Trà Vinh tổ chức họp mặt kỷ niệm kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26.3.1931 – 26.3.2023) và đón nhận Huân chương lao động hạng nhất.

Tỉnh đoàn Trà Vinh đón nhận Huân chương lao động hạng nhất - Ảnh 1.

Ông Lâm Minh Đằng, Phó bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh, trao Huân chương lao động hạng nhất cho Tỉnh đoàn Trà Vinh

NAM LONG

Tại buổi lễ, anh Trần Trí Cường, Bí thư Tỉnh đoàn Trà Vinh, đã ôn lại truyền thống 92 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Trải qua suốt quá trình rèn luyện, cống hiến và trưởng thành, tuổi trẻ Việt Nam đã có những đóng góp quan trọng, xứng đáng với vai trò, sứ mệnh lịch sử được Đảng, Bác Hồ và cả dân tộc giao phó. 

Giai đoạn 2017-2022, các cấp bộ đoàn trong tỉnh Trà Vinh đã nỗ lực, sáng tạo, thực hiện đạt, vượt các chỉ tiêu nghị quyết đề ra và các phong trào hành động cách mạng do T.Ư Đoàn phát động.

Tỉnh đoàn Trà Vinh hiện có 14 đơn vị trực thuộc, 168 đoàn cơ sở, 1.564 chi đoàn, với hơn 47.000 đoàn viên. Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, lực lượng đoàn thanh niên các cấp trong tỉnh đã xây dựng, thực hiện nhiều mô hình, giải pháp tiêu biểu, góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh...

Phát biểu tại buổi họp mặt, ông Lâm Minh Đằng, Phó bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh, đề nghị các cấp bộ Đoàn trong tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, xung kích, tình nguyện, sáng tạo của đoàn viên, thanh niên, góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng quê hương Trà Vinh giàu đẹp, văn minh. Kịp thời hỗ trợ thanh thiếu niên trong trong học tập, tìm kiếm việc làm, trang bị kỹ năng sống, kỹ năng hội nhập, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần.

Phó bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh cũng yêu cầu các cấp bộ đoàn trong tỉnh đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, củng cố tổ chức vững mạnh; tuyên truyền, giáo dục lý tưởng cách mạng; vận động cán bộ, đoàn viên, thanh niên chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.