Tỉnh đoàn Vĩnh Phúc đặt mục tiêu kết nạp ít nhất 30 đảng viên mới

Vũ Thơ
Vũ Thơ
07/06/2022 20:25 GMT+7

Tại lễ ra quân Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2022, Tỉnh đoàn Vĩnh Phúc đặt mục tiêu giới thiệu 150 đoàn viên ưu tú cho Đảng, kết nạp ít nhất 30 đảng viên mới.

Ngày 7.6 tại H.Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc, Ban thường vụ Tỉnh đoàn Vĩnh Phúc tổ chức lễ ra quân Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2022 với sự tham dự của anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam; bà Phùng Thị Kim Nga, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Sông Lô; anh Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban thường vụ T.Ư Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn.

Tỉnh đoàn Vĩnh Phúc phát động lễ ra quân Chiến dịch tình nguyện hè năm 2022

Đăng hải

Theo anh Nguyễn Kim Quy, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2022 được triển khai với chủ đề “Tuổi trẻ sáng tạo, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng” được cụ thể hóa nội dung theo từng tuyến đối tượng với 1 chương trình và 4 chiến dịch.

Anh Nguyễn Minh Triết và anh Nguyễn Kim Quy khánh thành công trình thanh niên trong dịp lễ ra quân

đăng hải

Cụ thể: Chương trình “Tiếp sức mùa thi”; Chiến dịch tình nguyện “Mùa hè xanh” trong cán bộ, giảng viên, giáo viên trẻ và sinh viên, học sinh các trường đại học, cao đẳng, học viện, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; Chiến dịch tình nguyện “Hoa phượng đỏ” trong cán bộ, giáo viên trẻ, học sinh các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên; Chiến dịch tình nguyện “Kỳ nghỉ hồng” trong thanh niên công nhân, công chức, viên chức trẻ và Chiến dịch tình nguyện “Hành quân xanh” trong thanh niên lực lượng vũ trang là môi trường thực tiễn để các bạn đoàn viên, thanh rèn luyện, khát vọng cống hiến.

Bác sĩ trẻ tình nguyện khám bệnh cho người dân trong chiến dịch tình nguyện hè

đăng hải

Theo đó, chiến dịch đặt ra 12 chỉ tiêu cơ bản như: tổ chức khám sàng lọc các bệnh lý hậu Covid-19, sàng lọc bệnh mãn tính và cấp phát thuốc miễn phí cho ít nhất 1.000 người dân; hỗ trợ, giúp đỡ ít nhất 500 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; tư vấn, hướng nghiệp cho hơn 3.000 lượt đoàn viên thanh niên, giới thiệu việc làm cho hơn 300 thanh niên.

Chiến dịch cũng đặt ra mục tiêu khởi công xây dựng ít nhất 3 nhà nhân ái, nhà tình nghĩa, nhà khăn quàng đỏ; xây mới ít nhất 4 nhà vệ sinh; cải tạo, nâng cấp 07 nhà vệ sinh trong trường học; xây dựng, nâng cấp, sửa chữa ít nhất 40 điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh thiếu nhi, công trình “Vì đàn em thân yêu”; xây dựng mới ít nhất 1 tuyến phố, khu vực đô thị văn minh với các tiêu chí “sáng - xanh - sạch - đẹp - văn minh - an toàn”.

Anh Nguyễn Minh Triết thăm gia đình chính sách tại Vĩnh Phúc

đăng hải

Chiến dịch cũng đặt mục tiêu vận động đoàn viên, thanh niên đề xuất 5.000 ý tưởng, sáng kiến; kết nạp 1.000 đoàn viên mới, giới thiệu 150 đoàn viên ưu tú cho Đảng, kết nạp ít nhất 30 đảng viên mới.

Đồng thời chiến dịch cũng tổ chức tập huấn kiến thức khởi nghiệp cho ít nhất 1.500 lượt thanh niên, hỗ trợ ít nhất 2 dự án khởi nghiệp sáng tạo của thanh niên; chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho ít nhất 1.000 đoàn viên, thanh niên…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.