Xe

Tình gian

03/02/2017 09:29 GMT+7

Sự bùng phát chiến sự vừa rồi ở miền đông đã làm cho cuộc nội chiến ở Ukraine nói riêng và vấn đề Ukraine nói chung thoát ra khỏi tình cảnh bị quên lãng từ khá lâu nay.

Cuộc chiến tranh chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở Iraq và Syria, đặc biệt là vấn đề Syria, đã làm cho chuyện ở Ukraine trở nên chỉ còn như nhiều cuộc xung đột vũ trang lẻ mẻ khác.
Điều đáng chú ý là chiến sự tái bùng phát gần như ngay sau cuộc điện đàm giữa tân Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Nga Vladimir Putin. Ông Trump vốn không giấu giếm sự coi trọng Nga và coi thường EU và NATO cũng như chẳng quan tâm đến vấn đề Ukraine.
Nga và Ukraine đổ vấy trách nhiệm cho nhau về việc gây ra đụng độ vũ trang mới nói trên. Bên ngoài thật khó phân định được rõ ràng giữa thủ phạm và nạn nhân bởi trong thực chất cả hai phía đều có lợi ích trong việc không tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn. Cả hai đều có lý riêng của họ. Nhưng họ lại đều cùng gian về tình.
Ukraine lo ngại về khả năng ông Trump và ông Putin đi đêm với nhau trong chuyện ở Ukraine để phối hợp hành động chống IS ở Iraq và Syria, vốn được ông Trump dành cho ưu tiên hàng đầu. Chiến sự tái bùng phát như thế giúp Ukraine phân rẽ Mỹ và Nga, đúng hơn là giữa ông Trump và ông Putin. Ukraine muốn chứng tỏ Nga vi phạm Thỏa thuận Minsk và gây áp lực buộc chính quyền mới ở Mỹ tiếp tục ủng hộ Ukraine và chống Nga.
Chiến sự ở miền đông Ukraine giúp Nga chứng tỏ là nước này nắm vai trò dẫn dắt và quyết định cả ở đây chứ không chỉ có ở Syria, làm tăng vị thế của Nga, vừa phân rẽ ông Trump với các đồng minh ở châu Âu, lại vừa có phép thử mới đối với chính ông Trump.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.