Tình hình Covid-19: Canada yêu cầu khách từ Trung Quốc xét nghiệm, ca tử vong ở Nhật cao

03/02/2023 07:21 GMT+7

Canada đã gia hạn yêu cầu xét nghiệm trước khi nhập cảnh đối với hành khách đến từ Trung Quốc, trong lúc số ca tử vong vì Covid-19 ở Nhật Bản vẫn ở mức cao.

Tình hình Covid-19 ngày 3.2: Canada kéo dài hạn chế với khách Trung Quốc - Ảnh 1.

Hành khách trong ga xe lửa ở Bắc Kinh ngày 20.1

REUTERS

Dù các số liệu mới nhất Trung Quốc công bố ngày 2.2 cho thấy nước này đã qua đỉnh dịch khi số người nhiễm và tử vong do Covid-19 đều giảm xuống, một số nước vẫn tiếp tục áp dụng các biện pháp kiểm soát dịch đối với hành khách đến từ Trung Quốc.

Reuters đưa tin Cơ quan Y tế Cộng đồng Canada ngày 2.2 cho biết nước này sẽ gia hạn yêu cầu xét nghiệm đối với khách du lịch bằng đường hàng không từ Trung Quốc đại lục, Hồng Kông và Macau cho đến ngày 5.4. Theo đó, những hành khách này phải có kết quả xét nghiệm âm tính trong vòng 2 ngày trước khi nhập cảnh.

Quy định trên được Canada đưa ra lần đầu vào ngày 5.1 và có hiệu lực trong 30 ngày, dựa trên các yếu tố như "sự gia tăng đáng kể các ca nhiễm Covid-19 ở Trung Quốc".

Trong lúc đó, Hồng Kông ngày 2.2 đã công bố chiến dịch quy mô lớn nhằm xúc tiến du lịch bằng 700.000 vé máy bay miễn phí dành cho du khách. Chiến dịch trị giá 2 tỉ HKD (5.980 tỉ đồng) và được triển khai theo từng đợt. Đợt đầu tiên bắt đầu từ ngày 1.3 cho du khách tại thị trường Đông Nam Á, rồi lần lượt đến Trung Quốc đại lục vào tháng 4 và các thị trường Đông Bắc Á như Nhật Bản và Hàn Quốc vào tháng 5.

Sau 3 năm khổ sở vì Covid-19, thế giới chuẩn bị ra sao cho đại dịch tiếp theo?

The Guardian ngày 2.2 đưa tin các hãng hàng không Anh British Airways và Virgin Atlantic sẽ nối lại các chuyến bay mỗi ngày đến Trung Quốc sau một thời gian dài dịch vụ này bị gián đoạn trong đại dịch. Chuyến bay đầu tiên của British Airways đến Thượng Hải sẽ cất cánh từ sân bay Heathrow của Anh vào ngày 23.4. Trong khi đó, chuyến bay đầu tiên của Virgin Atlantic đến Thượng Hải sẽ khởi hành vào ngày 1.5.

Tại Nhật Bản, chính phủ thông báo nước này ghi nhận thêm 45.299 ca bệnh mới và 397 trường hợp tử vong vì Covid-19 trong ngày 2.2, nâng tổng số ca nhiễm và tử vong tại đây lên lần lượt là 32.633.741 và 68.796 ca từ đầu dịch đến nay.

Nhật Bản là một trong những quốc gia có tỷ lệ tử vong do Covid-19 thấp nhất, nhưng con số này đang có xu hướng tăng lên kể từ cuối năm 2022. BBC dẫn lời các chuyên gia cho biết tỷ lệ miễn dịch tự nhiên thấp cùng với dân số già là nguyên nhân khiến Nhật Bản phải trải qua tình trạng này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.