Tình hình Covid-19 ngày 1.2: Vài nước cân nhắc nới lỏng hạn chế với khách từ Trung Quốc

Văn Khoa
Văn Khoa
01/02/2023 07:29 GMT+7

Nhật Bản và Hàn Quốc đang xem xét nới lỏng những hạn chế phòng chống Covid-19 đối với người đến từ Trung Quốc.

Bộ Y tế Nhật Bản đã ghi nhận 57.264 ca nhiễm Covid-19 mới và 246 trường hợp tử vong vì bệnh này trên toàn quốc trong ngày 31.1, theo Đài NHK.

Tại thủ đô Tokyo, số ca nhiễm Covid-19 mới là 4.862, giảm 2.444 so với trước đó một tuần và đánh dấu ngày thứ 14 liên tiếp có số ca mới giảm.

Chính phủ Nhật đang xem xét nới lỏng các biện pháp kiểm soát biên giới đối với những người đến từ Trung Quốc, vì tỷ lệ người có kết quả xét nghiệm Covid-19 dương tính khi đến nơi đang giảm. Giới chức Nhật cũng viện dẫn rằng tình hình lây nhiễm Covid-19 ở Trung Quốc dường như đang được cải thiện.

Tình hình Covid-19 ngày 1.2: Vài nước cân nhắc nới lỏng hạn chế đối với người đến từ Trung Quốc - Ảnh 1.

Hành khách của một chuyến bay từ Trung Quốc đến khu xét nghiệm Covid-19 ngay sau khi đến sân bay quốc tế Narita ở Nhật ngày 12.1

Reuters

Các biện pháp hiện tại yêu cầu tất cả những người đến từ Trung Quốc đại lục và Macao phải xuất trình bằng chứng xét nghiệm âm tính với Covid-19, trải qua xét nghiệm PCR hoặc các xét nghiệm khác khi đến nơi.

Cụ thể, các quan chức Nhật đang đề xuất bỏ yêu cầu xuất trình bằng chứng về kết quả xét nghiệm âm tính và hạn chế số lượng xét nghiệm khi du khách đến. Tuy nhiên, chính phủ Nhật vẫn thận trọng về việc nới lỏng, vì một số người chỉ ra rằng dữ liệu lây nhiễm chính thức của Bắc Kinh dường như thiếu minh bạch, theo NHK.

Sau 3 năm khổ sở vì Covid-19, thế giới chuẩn bị ra sao cho đại dịch tiếp theo?

Cũng trong ngày 31.1, Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck-soo cho hay Hàn Quốc có thể xem xét dỡ bỏ việc hạn chế cấp thị thực ngắn hạn cho những người đến từ Trung Quốc trước cuối tháng 2 nếu số ca nhiễm Covid-19 ở Trung Quốc có thể kiểm soát được, theo Hãng tin Yonhap. Ý tưởng này được đưa ra trong bối cảnh ngành du lịch và hàng không bị ảnh hưởng bởi quyết định của cả hai nước tạm dừng cấp thị thực ngắn hạn.

Đại sứ quán Hàn Quốc tại Bắc Kinh cho biết Trung Quốc có kế hoạch yêu cầu tất cả hành khách trên các chuyến bay trực tiếp từ Hàn Quốc phải trải qua xét nghiệm PCR khi đến nơi, bắt đầu từ ngày 1.2.

Trong khi đó, Ý sẽ nới lỏng các biện pháp kiểm soát nhằm phòng chống Covid-19 đối với du khách đến từ Trung Quốc, thực hiện việc lấy mẫu xét nghiệm một cách ngẫu nhiên thay vì bắt buộc tại các sân bay của Ý, theo một tài liệu mà Reuters xem được vào ngày 31.1.

Cụ thể, theo lệnh mới do Bộ trưởng Y tế Orazio Schillaci ký, Ý sẽ yêu cầu những người đến từ Trung Quốc có kết quả xét nghiệm âm tính trong vòng 48 giờ từ lúc khởi hành và có thể trải qua thêm cuộc xét nghiệm "trên cơ sở ngẫu nhiên" khi đến sân bay. Lệnh này sẽ có hiệu lực từ ngày 1.2 đến cuối tháng 2.

Trước đó, vào ngày 28.12.2022, Ý đã áp dụng các xét nghiệm Covid-19 bắt buộc đối với hành khách đến từ Trung Quốc.

Lập trường trên của Ý trái ngược với lập trường của Pháp. Hôm 28.1, Pháp đã gia hạn các xét nghiệm Covid-19 bắt buộc đối với những người từ Trung Quốc cho đến ngày 15.2, theo Reuters.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.