Tình hình Covid-19 ngày 18.3: SARS-CoV-2 bắt nguồn từ chồn hương ở chợ Vũ Hán?

18/03/2023 13:07 GMT+7

Đội ngũ chuyên gia quốc tế thông báo tìm được dữ liệu di truyền ở chợ đầu mối hải sản Hoa Nam của thành phố Vũ Hán (Trung Quốc) cho thấy mối liên hệ giữa SARS-CoV-2 với chồn hương được bán ở chợ.

Tình hình Covid-19 ngày 18.3: SARS-CoV-2 bắt nguồn từ chồn hương ở chợ Vũ Hán? - Ảnh 1.

Chợ hải sản Hoa Nam ở thành phố Vũ Hán vào thời điểm bị phong tỏa

AFP

Dữ liệu khoa học bổ sung chứng cứ cho giả thuyết rằng hoạt động buôn bán trái phép động vật hoang dã ở khu chợ đã kích hoạt đại dịch tồi tệ nhất thế kỷ, theo báo The New York Times (NYT) hôm 17.3 (giờ Mỹ).

Dữ liệu di truyền được phân tích từ mẫu sinh phẩm thu thập tại chợ Hoa Nam và xung quanh khu chợ này vào tháng 1.2020. Thời điểm lấy mẫu diễn ra sau khi chính quyền thành phố Vũ Hán phong tỏa chợ vì nghi ngờ có liên quan đến đợt bùng dịch Covid-19.

Vào thời điểm đó, các động vật buôn bán tại đây đã được dời khỏi chợ, nhưng các nhà nghiên cứu lấy mẫu những vách tường, sàn nhà, các lồng kim loại và xe đẩy được tiểu thương sử dụng.

Trong số mẫu có kết quả dương tính với SARS-CoV-2, đội ngũ chuyên gia quốc tế phát hiện mẫu gien di truyền thuộc về động vật, bao gồm số lượng lớn mẫu khớp với loài chồn hương.

Việc mẫu di truyền của SARS-CoV-2 trộn lẫn với con vật không chứng minh được bản thân con chồn hương bị mắc bệnh. Và thậm chí trong trường hợp con vật thật sự nhiễm virus, cũng chưa chắc nó truyền virus cho người.

Có thể một động vật khác ở chợ đã lây nhiễm virus cho người, hoặc người nào đó mắc bệnh có thể lây cho con chồn hương.

Nghiên cứu ủng hộ giả thuyết chợ Vũ Hán là nguồn gốc đại dịch Covid-19, không phải từ phòng thí nghiệm

Tuy nhiên, việc phân tích đã thiết lập được rằng con chồn hương, loài động vật có liên hệ với loài cáo và được biết có thể truyền coronavirus, đã để lại dấu vết di truyền ở nơi có mẫu gien của virus gây Covid-19, theo NYT dẫn lời 3 nhà khoa học tham gia cuộc nghiên cứu.

Các chuyên gia nói chứng cứ trên phù hợp với giả thuyết virus lây cho người từ động vật hoang dã.

Báo cáo đầy đủ chi tiết của cuộc nghiên cứu vẫn chưa được công bố trên chuyên san khoa học, và The Atlantic là tờ báo đầu tiên đưa tin về báo cáo.

Trong một diễn biến khác, Anh thông báo sẽ chấm dứt việc yêu cầu người đến từ Trung Quốc đại lục cung cấp giấy xác nhận âm tính với Covid-19 từ ngày 5.4, theo Reuters.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.