Tình hình Covid-19 ngày 24.3: Số ca Covid-19 tăng gấp 9 lần ở Ấn Độ

24/03/2023 11:50 GMT+7

Bộ Y tế và Sức khỏe Gia đình Ấn Độ khuyến cáo tất cả các bang của nước này hãy tiếp tục tập trung vào chiến lược xét nghiệm, theo dấu, điều trị, tiêm vắc xin và có hành vi phù hợp để ứng phó dịch Covid-19.

Tình hình Covid-19 ngày 24.3: Số ca Covid-19 tăng gấp 9 lần ở Ấn Độ - Ảnh 1.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi kêu gọi toàn dân tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng dịch

REUTERS

XBB.1.16 đứng sau đợt tăng mới

Trang Business Today dẫn thông tin từ chính phủ Ấn Độ cho biết, tính đến chiều 23.3, nước này đã chiếm khoảng 1% số ca Covid-19 trên toàn cầu. Số ca Covid-19 đang điều trị ở Ấn Độ hiện là 7.600, trong đó biến thể XBB.1.16 chiếm vai trò chủ đạo.

"Trong tuần thứ hai của tháng 2, trung bình Ấn Độ ghi nhận 108 ca/ngày, con số này giờ đây tăng lên 966 ca/ngày", theo quan chức Rajesh Bhushan của Bộ Y tế và Sức khỏe Gia đình.

"Tám bang có số ca cao nhất là Maharashtra, Gujarat, Kerala, Karnataka, Tamil Nadu, Delhi, Himachal Pradesh và Rajasthan", ông Bhushan bổ sung.

Trong số này, 349 mẫu sinh phẩm có sự hiện diện của biến thể XBB.1.16. Ấn Độ ghi nhận ca XBB.1.16 đầu tiên vào tháng 1.

Trước tình hình trên, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cảnh báo đại dịch Covid-19 vẫn chưa kết thúc và đề nghị toàn dân cảnh giác trước nguy cơ dịch bệnh.

Trong diễn biến mới nhất, ông Ajay Banga, người được Tổng thống Mỹ Joe Biden đề cử vào vị trí Chủ tịch Ngân hàng Thế giới (WB), đã xét nghiệm dương tính với Covid-19 ở New Delhi, điểm đến cuối cùng trong chuyến công du thế giới, theo PTI hôm 24.3. Hiện ông đang được cách ly.

Tòa Mỹ bác lệnh của Tổng thống Biden về tiêm vắc xin bắt buộc

Tòa phúc thẩm liên bang ở New Orleans hôm 23.3 chặn sắc lệnh của Tổng thống Joe Biden với nội dung buộc các công chức và người lao động làm việc cho chính quyền liên bang phải tiêm vắc xin phòng Covid-19.

Thẩm phán Andrew Oldham bác bỏ tranh luận cho rằng ông Biden, trên cương vị dẫn đầu chính phủ Mỹ, có thẩm quyền tương tự như tổng giám đốc (CEO) của công ty tư nhân và có thể yêu cầu nhân viên phải tiêm vắc xin mới được tiếp tục làm việc.

Phán quyết của tòa phúc thẩm, với ý kiến của toàn bộ 16 thẩm phán ở đây, đã đảo ngược phán quyết trước đó của 3 thẩm phán thuộc tòa này ủng hộ sắc lệnh của ông Biden.

Tháng 9.2021, ông Biden ban hành sắc lệnh hành pháp yêu cầu tiêm vắc xin cho toàn bộ người lao động của ngành hành pháp, chỉ có ngoại lệ vì lý do tôn giáo và y tế. Đến tháng 1.2022, thẩm phán Jeffrey Brown bác bỏ yêu cầu phải tiêm vắc xin cho viên chức liên bang, nhưng đến lượt 3 thẩm phán của tòa ủng hộ sắc lệnh trên.

Phán quyết mới nhất duy trì hiện trạng liên quan đến vấn đề tiêm vắc xin cho viên chức liên bang, và giữ nguyên phán quyết sơ bộ vào tháng 1.2022.

Thẩm phán Oldham cũng lưu ý rằng, sau khi đã có phán quyết chính thức, tòa chỉ tiếp tục xử khi hai bên có tranh luận mới liên quan đến tuyên bố của Nhà Trắng ngừng tình trạng khẩn cấp Covid-19 ở Mỹ vào ngày 11.5.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.