Tình hình Covid-19 ngày 7.2: Trung Quốc nối lại du lịch nước ngoài tới 20 nước

Văn Khoa
Văn Khoa
07/02/2023 07:31 GMT+7

Chính phủ Trung Quốc đã khôi phục các chuyến du lịch nước ngoài theo nhóm dành cho công dân nước này sau khoảng 3 năm gián đoạn do đại dịch Covid-19.

Chính phủ Trung Quốc ngày 6.2 đã khôi phục các chuyến du lịch nước ngoài theo nhóm dành cho công dân Trung Quốc sau khoảng 3 năm gián đoạn do đại dịch Covid-19, nhưng các chuyến du lịch như thế chỉ được giới hạn tới 20 quốc gia, theo Kyodo News.

Trước đó, Bộ Văn hóa và Du lịch Trung Quốc ngày 20.1 thông báo một chương trình thí điểm sẽ có hiệu lực vào ngày 6.2 nhằm cho phép các công ty du lịch mở các chuyến du lịch nước ngoài theo nhóm cho công dân Trung Quốc tới 20 quốc gia, gồm Lào, Campuchia, Thái Lan, Indonesia, Philippines, Malaysia, Singapore, Maldives, Sri Lanka, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Ai Cập, Kenya, Nam Phi, Nga, Thụy Sĩ, Hungary, New Zealand, Fiji, Cuba và Argentina, theo tờ Khmer Times.

Tình hình Covid-19 ngày 7.2: Trung Quốc nối lại chuyến du lịch nước ngoài tới 20 nước - Ảnh 1.

Hành khách tại sân bay quốc tế thủ đô Bắc Kinh ngày 5.2

Chụp màn hình Kyodo News

Trung Quốc đã mở lại biên giới và từ bỏ các biện pháp kiểm dịch Covid-19 nghiêm ngặt từ ngày 8.1, dù Covid-19 ở nước này vào thời điểm đó đang lan rộng.

Đáp lại, một số quốc gia, trong đó có Nhật Bản và Hàn Quốc đã tăng cường kiểm soát biên giới đối với những người đến từ Trung Quốc.

Nhật hiện yêu cầu du khách từ Trung Quốc đại lục xuất trình bằng chứng về kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19 được thực hiện trong vòng 72 giờ sau khi khởi hành.

Ngoài ra, tất cả những người đến từ Trung Quốc đại lục đều phải trải qua xét nghiệm PCR hoặc xét nghiệm nhanh kháng nguyên khi đến Nhật. Những người có kết quả xét nghiệm dương tính phải cách ly tại một cơ sở được chỉ định trong tối đa 7 ngày.

Sau 3 năm khổ sở vì Covid-19, thế giới chuẩn bị ra sao cho đại dịch tiếp theo?

Trung Quốc phản đối các biện pháp của Tokyo, gọi những biện pháp đó mang tính phi khoa học và phân biệt đối xử.

Về tình hình Covid-19, Bộ Y tế Nhật Bản cho hay đã xác nhận 1.105 ca nhiễm mới tại Tokyo trong ngày 6.2, giảm 713 ca so với trước đó một tuần, theo Đài NHK.

Cũng theo Bộ Y tế Nhật, trên khắp nước này có 15.612 ca nhiễm Covid-19 mới và 124 ca tử vong trong ngày 6.2.

Trong khi đó, Bộ Y tế Campuchia ngày 6.2 không ghi nhận ca nhiễm Covid-19 mới nào, giảm một ca so với ngày 5.2, theo cổng thông tin điện tử Fresh News.

Campuchia đã ghi nhận các trường hợp nhiễm các biến thể phụ BA.4 và BA.5 của biến thể Omicron và đang đẩy nhanh việc tiêm chủng liều thứ 6 cho người dân. Hơn 15,2 triệu liều vắc xin Covid-19, tương đương 95,40% tổng dân số, đã được sử dụng tại Campuchia.

Biến thể Covid-19 Omicron có đột biến của Delta phát hiện ở Đông Nam Á gây quan tâm

Việc tiêm liều vắc xin Covid-19 tăng cường đang được thực hiện theo lời khuyên của Thủ tướng Hun Sen nhằm duy trì tính liên tục cho các hoạt động của đất nước và bình thường hóa cuộc sống, theo tờ Khmer Times.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.