Thủ tướng Hun Sen: 'Campuchia là điểm đến hấp dẫn cho du khách Trung Quốc'

Văn Khoa
Văn Khoa
02/01/2023 14:34 GMT+7

Sau khi chính phủ Trung Quốc thông báo sẽ tái mở cửa đất nước vào đầu năm 2023, Thủ tướng Hun Sen vừa tuyên bố rằng “Campuchia là một điểm đến du lịch hấp dẫn đối với người dân Trung Quốc”, theo Khmer Times .

Phát biểu tại lễ khởi công xây dựng cầu bắc qua sông Mê Kông tại tỉnh Kratie và một con đường kết nối hôm nay 2.1, Thủ tướng Hun Sen nói rằng trước khi dịch Covid-19 bùng phát, Campuchia đón hơn 2 triệu lượt khách du lịch Trung Quốc, nhưng khi đại dịch bùng phát, lượng khách Trung Quốc sụt giảm. Ông nhấn mạnh: “Trung Quốc hiện đã mở cửa trở lại với hàng chục triệu đến hàng trăm triệu khách du lịch, nên Campuchia là một điểm du lịch hấp dẫn đối với người dân Trung Quốc”.

Thủ tướng Hun Sen còn nói rằng trong mấy ngày qua, có tình trạng tuyên truyền về sự lây lan Covid-19 ở Trung Quốc, nhưng thực tế đó chỉ là nỗi sợ hãi. Ông khẳng định rằng “Campuchia không bắt buộc người Trung Quốc phải làm gì cả, chỉ cần đến như khách du lịch bình thường”.

Chính sách của Campuchia trái ngược với chính sách của các quốc gia như Mỹ, Hàn Quốc, Ấn Độ, Ý và Nhật Bản là áp dụng xét nghiệm Covid-19 đối với những người đến từ Trung Quốc, theo Khmer Times.

Từ tháng 1-11.2022, hơn 90.000 khách du lịch Trung Quốc đã đến Campuchia với tốc độ tăng trưởng 113,8%, theo Khmer Times dẫn số liệu từ Bộ Du lịch Campuchia

Chụp màn hình Khmer Times

Trước đó, Tổng cục trưởng Tổng cục Phát triển du lịch và Hợp tác quốc tế thuộc Bộ Du lịch Campuchia Thong Rathasak cho Khmer Times hay trong thời kỳ trước khi Covid-19 bùng phát, Trung Quốc là thị trường nguồn du lịch của thế giới,” và sự hồi sinh của du lịch ở Trung Quốc cho Campuchia. Ông Thong Rathasak cho biết thêm Campuchia ước tính “sẽ đạt 2,2 triệu lượt khách du lịch Trung Quốc như năm 2019 trong khoảng thời gian từ năm 2025-2027”.

Khemer Times dẫn số liệu từ Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) cho hay trong năm 2019 có hơn 6,6 triệu lượt khách du lịch quốc tế đến Campuchia, tạo ra doanh thu 4,92 tỉ USD. Trong đó có hơn 2,4 triệu lượt du khách Trung Quốc, chiếm 36%.

Thủ tướng Hun Sen hồi tháng 7.2022 đã chỉ đạo các quan chức ngành du lịch chuẩn bị cho dòng khách du lịch từ Trung Quốc vì một khi Bắc Kinh nới lỏng các hạn chế phòng chống Covid-19, lượng du khách Trung Quốc đến Campuchia sẽ tăng đột biến, theo Khemer Times.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.