Tình hình Covid-19 tại Thừa Thiên - Huế: Ca nhiễm có giảm, dần cơ bản khống chế dịch

Bùi Ngọc Long
Bùi Ngọc Long
25/11/2021 20:04 GMT+7

Tình hình dịch Covid-19 tại Thừa Thiên - Huế sau khi tăng đỉnh điểm lên 160 ca nhiễm Covid -19 (ngày 23.11), đến nay, số ca nhiễm đã có dấu hiệu giảm.

Ngày 25.11, Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 của tỉnh Thừa Thiên- Huế cho biết, trong ngày đã ghi nhận 97 ca nhiễm Covid-19, trong đó có 75 ca cộng đồng.

Đội phản ứng nhanh PUN75 của Thừa Thiên - Huế hỗ trợ đón các F0 điều trị khỏi bệnh về nhà

PUN75

Số ca nhiễm cộng đồng ở các điểm nóng về Covid-19 trên địa bàn như Hương Phong, Vĩ Dạ, Phú Hậu, Thuận Lộc đã cơ bản được kiểm soát và khống chế, trong khi đó một số địa bàn tại TP.Huế, như: P. Thuận Hòa, Kim Long, Phú Nhuận, An Hòa...lại có dấu hiệu tăng lên.

Niềm vui khỏi bệnh của các F0 khi được trở về nhà

PUN75

Như vậy, sau khi tăng cao vào ngày 23.11, với 160 ca nhiễm Covid-19 được ghi nhận, ngày 24.11, số ca nhiễm giảm xuống còn 82 ca và hôm nay 25.11, giảm còn 97 ca.

Cùng với số ca nhiễm giảm, số người điều trị khỏi bệnh tại Thừa Thiên - Huế ngày càng tăng, đến nay tổng số người đã được điều trị khỏi bệnh là 1.514 người (trong ngày có 21 người được công nhận khỏi bệnh).

Ngày 26.11, bắt đầu tiêm vắc xin cho học sinh

PGS.TS Trần Kiêm Hảo, Giám đốc Sở Y tế Thừa Thiên – Huế, cho biết, tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn vẫn trong tầm kiểm soát.

Đội phản ứng nhanh PUN75 Thừa Thiên - Huế đón các F0 đã khỏi bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Chân Mây về nhà

PUN75

Cũng theo PGS Trần Kiêm Hảo, đến ngày 25.11, tỉnh này đã tiêm vắc xin Covid-19 cho 1.035.101 người đạt 78% dân số trong độ tuổi tiêm chủng. Đối với kế hoạch tiêm vắc xin cho đối tượng học sinh từ 12-17 tuổi, theo kế hoạch ngày 25.11, Thừa Thiên - Huế sẽ nhận thêm 40.950 liều vắc xin Pfizer và sẽ triển khai tiêm ngay trong ngày 26.11.

Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, sau công điện của Bí thư Tỉnh ủy, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid- 19 của tỉnh đang tiếp tục tầm soát chủ động, tình hình các F0 đã có bước ổn định, giảm.

Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế kiểm tra công tác chống dịch và làm việc với P.Phú Thượng, TP.Huế

T.T.H

Hiện Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 của tỉnh Thừa Thiên- Huế đang có phương án nâng cao năng lực tổ chức và y tế tại cơ sở, tuyến phường, xã, cụ thể: UBND tỉnh đề nghị Sở TTTT có giải pháp để hỗ trợ các địa phương công tác cập nhật dữ liệu, quản lý người về và quản lý các đối tượng cách ly tại nhà; Hỗ trợ cung cấp thông tin cho Tổ phòng chống dịch cộng đồng để kịp thời tiếp cận triển khai tầm soát, xét nghiệm; Sở Y tế hỗ trợ tập huấn, nâng cao năng lực cho hệ thống y tế cơ sở, Tổ y tế cộng đồng; sớm ban hành khung, hướng dẫn hoạt động cho các trạm y tế lưu động, phối hợp với Trường Cao đẳng Y tế Thừa Thiên - Huế tăng cường hỗ trợ nguồn lực y tế cho các địa phương để chủ động phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.