Tình hình Covid-19 TP.HCM: Từ 'vùng xanh' thành 'vùng cam', Chủ tịch UBND H.Cần Giờ nói gì?

08/11/2021 13:46 GMT+7

Chủ tịch UBND H.Cần Giờ (TP.HCM) cho biết dịch Covid-19 trên địa bàn vẫn trong tầm kiểm soát, số ca nhiễm trong cộng đồng ghi nhận mỗi ngày khoảng 15 ca và đề nghị đổi cách tính để sát với thực tế hơn.

Sáng 8.11, Bản đồ cấp độ dịch Covid-19 do Sở TT-TT TP.HCM vận hành công bố 2 huyện có mức độ dịch Covid-19 nguy cơ cao (cấp 3 - màu cam) là H.Nhà Bè và H.Cần Giờ. Thông tin này được người dân đặc biệt quan tâm bởi mức độ nguy cơ quyết định số lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, dịch vụ được phép hoạt động. Bên cạnh đó, H.Cần Giờ là một trong những địa bàn đầu tiên ở TP.HCM trở thành vùng xanh hồi đầu tháng 9.2021 và liên tục duy trì vùng xanh hơn 2 tháng qua.

TP.HCM: "Báo động đỏ" nguy cơ Covid-19 ở xã Phước Kiển là do nhầm số liệu

Trao đổi với PV Thanh Niên trưa cùng ngày, Chủ tịch UBND H.Cần Giờ Nguyễn Văn Hồng cho biết đã làm việc với Sở Y tế TP.HCM thống nhất cách tính ca nhiễm để báo cáo UBND TP.HCM về tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn huyện.

Theo ông Hồng, số ca nhiễm trong cộng đồng những ngày qua của Cần Giờ dao động ở con số 15 ca, tỷ lệ vùng xanh cao. Cụ thể, huyện có 3 xã vùng xanh (43%), 1 xã vùng vàng (14%) và 3 xã vùng cam (43%). Trong khi đó, tỷ lệ vùng xanh của từng xã lại khá cao, toàn bộ 7 xã, thị trấn đều đạt trên 93%.

Ông Nguyễn Văn Hồng, Chủ tịch UBND H.Cần Giờ đánh giá dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn vẫn trong tầm kiểm soát

sỹ đông

Nguyên nhân dẫn đến màu hiển thị trên bản đồ Covid-19 TP.HCM là màu cam, ông Hồng giải thích do cách tính số ca nhiễm PCR/100.000 dân. H.Cần Giờ có dân số thấp nhất toàn thành phố với hơn 75.000 người nên khi tính số ca/100.000 dân thì tỷ lệ sẽ cao. Lãnh đạo H.Cần Giờ nhìn nhận dịch Covid-19 trên địa bàn huyện vẫn được giữ vững ở cấp độ 1 – màu xanh.

Cũng theo bản đồ Covid-19 TP.HCM, một huyện khác được xác định ở mức độ nguy cơ cao (cấp 3 – màu cam) là H.Nhà Bè có tỷ lệ vùng xanh ở mức trung bình; 7 xã và thị trấn có tỷ lệ vùng xanh ở mức 52-88%, trong đó có 1 xã vùng đỏ (Phước Kiển), 2 xã vùng vàng (Nhơn Đức và TT.Nhà Bè), 4 xã vùng cam (Phước Lộc, Phú Xuân, Hiệp Phước và Long Thới).

H.Cần Giờ đã mở cửa du lịch, thu hút du khách đến tham quan, giải trí ở các khu du lịch sinh thái

sỹ đông

Học sinh trở lại trường học không bắt buộc đeo khẩu trang trong lớp

Lãnh đạo UBND TP.HCM cho biết việc đánh giá mức độ nguy cơ dịch bệnh hằng tuần ở cấp xã đang thực hiện theo quyết định 4800 của Bộ Y tếNghị quyết 128 của Chính phủ. Sắp tới, TP.HCM giao Sở Y tế nghiên cứu thêm tiêu chí của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) để rà soát, đánh giá thêm cho sát với thực tế.

Cách đánh giá mới sẽ dựa trên 2 nhóm chỉ số. Nhóm thứ nhất là chỉ số về y tế, bao gồm: ca chuyển nặng, ca tử vong, số ca mắc/100.000 dân và số ca dương tính/tổng số xét nghiệm. Nhóm thứ 2 là năng lực đáp ứng của hệ thống y tế như khả năng tiếp nhận, chăm sóc, điều trị. Dựa trên 2 nhóm trên, TP.HCM sẽ có cảnh báo đối với những địa bàn có dấu hiệu dịch Covid-19 tăng lên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.