Tình hình cúm gia cầm ‘gây quan ngại’, WHO làm việc với Campuchia

24/02/2023 21:22 GMT+7

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đang làm việc với giới hữu trách Campuchia sau khi nước này phát hiện 2 thành viên trong cùng một gia đình mắc cúm gia cầm.

Bird flu situation 'worrying', WHO working with Cambodia - Ảnh 1.

Cúm gia cầm đang gây quan ngại

REUTERS

Tại buổi cung cấp thông tin trực tuyến hôm 24.2, tiến sĩ Sylvie Briand, Giám đốc Phòng chống và Ngăn chặn Dịch tễ và Đại dịch của WHO, nhận xét tình hình dịch cúm gia cầm "gây quan ngại" do số ca cúm gia cầm ở chim chóc, gia cầm và động vật có vú đang gia tăng ở nhiều nơi trên thế giới.

Bà cho hay WHO đang rà soát lại cách đánh giá nguy cơ lây nhiễm trên toàn cầu trước những diễn biến mới nhất, theo Reuters hôm 24.2.

Một bé gái tử vong do cúm gia cầm, Campuchia mở rộng xét nghiệm

Trong lần gần nhất đánh giá tình hình dịch bệnh vào đầu tháng 2, WHO xếp nguy cơ lây lan cho người đối với cúm gia cầm là thấp.

Đến hôm 23.2, giới hữu trách Campuchia thông tin đã có một trường hợp tử vong vì cúm gia cầm. Nạn nhân là bé gái 11 tuổi. Khi xét nghiệm 12 người từng tiếp xúc với nạn nhân, cha cô bé cũng có kết quả dương tính với virus H5N1.

"Tình hình dịch H5N1 toàn cầu đang ngây quan ngại do virus lan rộng trong chim chóc, gia cầm trên khắp thế giới và ngày càng phát hiện nhiều ca trong số các động vật có vú và cả con người", bà Briand cho biết.

"WHO đang nghiêm túc đánh giá nguy cơ từ virus và đề nghị tất cả các nước nên tăng cường cảnh giác", bà Briand khuyến cáo.

Giám đốc WHO cho hay vẫn chưa rõ liệu đã xảy ra tình trạng lây từ người sang người ở gia đình nạn nhân 11 tuổi, hoặc cả hai nhiễm virus vì sống cùng trong một điều kiện môi trường, chẳng hạn như tiếp xúc gần với gia cầm hoặc những động vật khác mắc bệnh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.