Tình nguyện mùa Đông năm 2022 và Xuân tình nguyện năm 2023: Hướng về vùng khó khăn

Vũ Thơ
Vũ Thơ
06/11/2022 07:40 GMT+7

Tại chương trình Tình nguyện mùa Đông năm 2022 và Xuân tình nguyện năm 2023, ban tổ chức cho biết chương trình hướng về nơi khó khăn nhằm chung sức giúp đỡ thanh thiếu nhi và nhân dân vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.

Ngày 5.11, tại Hòa Bình, T.Ư Đoàn, T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên VN phối hợp với Tỉnh đoàn - Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Hòa Bình tổ chức chương trình Tình nguyện mùa Đông năm 2022 và Xuân tình nguyện năm 2023.

Dự chương trình có anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên VN; ông Nguyễn Văn Chương, Phó chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình; anh Nguyễn Hải Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Đoàn kết tập hợp thanh niên T.Ư Đoàn, Phó chủ tịch thường trực T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên VN.

Chung sức giúp đỡ thanh thiếu nhi và người dân

Phát biểu tại đây, anh Nguyễn Hải Minh cho biết năm nay chương trình tiếp tục được triển khai từ tháng 10.2022 - 2.2023 trên cả nước. Trong đó, tập trung tại các địa bàn khu vực biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa; các địa phương thường xuyên bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ, rét đậm, rét hại, hạn mặn, các huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn.

Chương trình cũng tập trung tại các địa bàn có 16 dân tộc thiểu số quy mô dân số dưới 10.000 người sinh sống; tổ chức các đội hình thanh niên tình nguyện đến các tỉnh miền núi phía bắc, miền Trung, Tây nguyên, Tây Nam bộ, các địa phương khó khăn, các xã chỉ đạo điểm xây dựng nông thôn mới, các đảo tiền tiêu của Tổ quốc.

Anh Nguyễn Ngọc Lương tặng túi an sinh cho các gia đình chính sách

Yến Nhi

Chương trình tập trung đồng hành, chăm lo cho người dân và thanh thiếu nhi thông qua việc triển khai các hoạt động: chương trình “Vì sức khỏe cộng đồng”; chương trình “Vì đàn em thân yêu”; chương trình “Chia sẻ cùng nhà nông”… Trong đó, chương trình “Vì sức khỏe cộng đồng” tổ chức tuyên truyền, khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân và trẻ em; hiến máu tình nguyện, các hoạt động bảo vệ môi trường tại các địa bàn dân cư, trường học để phòng tránh các bệnh truyền nhiễm theo mùa.

Chương trình “Vì đàn em thân yêu” nhằm chăm lo, đồng hành với các em học sinh (HS), thiếu nhi tại các địa bàn khó khăn thông qua các hoạt động trao tặng quần áo ấm; triển khai các công trình hỗ trợ HS “Nhà bán trú cho em”, “Trường đẹp cho em”; “Nhà vệ sinh cho em”...

Chương trình “Chia sẻ cùng nhà nông” tổ chức các đội hình tình nguyện chuyển giao khoa học kỹ thuật chăn nuôi và sản xuất cho bà con, trao tặng mô hình sinh kế, triển khai Nhà nhân ái, sửa nhà cho các hộ dân khó khăn; tổ chức các hoạt động Xuân tình nguyện nhằm hỗ trợ, chăm lo tết cho người nghèo và thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.

Các y bác sĩ trẻ khám chữa bệnh và phát thuốc miễn phí cho người dân

“Thông qua chương trình, đoàn viên, hội viên, thanh niên phát huy vai trò xung kích, tình nguyện và tinh thần tương thân tương ái để chung sức giúp đỡ thanh thiếu nhi và nhân dân có hoàn cảnh khó khăn, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. Qua đó, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội. Đồng thời, thông qua chương trình đã tạo môi trường để thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành; góp phần tăng cường đoàn kết, tập hợp thanh niên vùng dân tộc, tôn giáo, biên giới, hải đảo; củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn, Hội”, anh Minh nói.

Nhiều hoạt động ý nghĩa

Tại chương trình, T.Ư Hội LHTN VN phối hợp với các đơn vị đồng hành triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực như: tặng quà cho 20 già làng, trưởng bản, người có uy tín, gia đình chính sách, 20 gia đình có hoàn cảnh khó khăn; tặng 20 suất quà cho 20 HS dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập tại địa bàn H.Đà Bắc (Hòa Bình). Đồng thời, tại khu vực diễn ra chương trình, Hội Thầy thuốc trẻ VN tổ chức khám bệnh cấp phát thuốc miễn phí cho 300 người nghèo và khám tầm soát ung thư vú cho 200 phụ nữ.

Ban tổ chức tặng Ngôi nhà hạnh phúc cho học sinh mồ côi

Ngay sau buổi lễ phát động chương trình, đoàn công tác của T.Ư Đoàn do anh Nguyễn Ngọc Lương dẫn đầu đã đến thăm hỏi, tặng quà cho 2 gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn và trao 200 túi an sinh cho các gia đình chính sách trên địa bàn xã Hiền Lương. Ban tổ chức cũng khởi công xây dựng Ngôi nhà hạnh phúc cho em Bàn Minh Quyết, xã Hiền Lương, H.Đà Bắc. Em Quyết là HS mồ côi cha, thuộc hộ nghèo, đặc biệt khó khăn. Quyết đang sống cùng mẹ, bà nội và chị gái trong căn nhà gỗ mục nát. Em được hỗ trợ 80 triệu đồng để xây dựng Nhà hạnh phúc.

Đoàn công tác của T.Ư Đoàn cũng đến khởi công xây dựng điểm trường Khu tái định cư Xóm Bưa Cốc thuộc Trường tiểu học và THCS Suối Nánh, xã Nánh Nghê và trao tặng 1.000 áo ấm cho các em HS đang theo học tại trường. Tại xã Toàn Sơn, ban tổ chức tặng quà tại điểm Trường TH và THCS xã Toàn Sơn, khởi công một Nhà nhân ái trị giá 50 triệu đồng...

Dịp này T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên VN phối hợp đơn vị đồng hành đã trao kinh phí hỗ trợ xây dựng 10 công trình “Nhà vệ sinh cho em” và “Trường đẹp cho em” tổng trị giá 950 triệu đồng; tặng kinh phí xây dựng 3 công trình Nhà hạnh phúc cho HS dân tộc thiểu số mồ côi có hoàn cảnh khó khăn; trao tặng kinh phí hỗ trợ các công trình, phần việc thanh niên; tặng 2 sân chơi và 2 mô hình cho thanh thiếu nhi, kinh phí xây dựng một công trình Nhà nhân ái… Tổng kinh phí quà tặng trong chương trình trị giá hơn 2 tỉ đồng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.