Tính toán khó hiểu của ông Park Hang-seo

20/12/2021 09:07 GMT+7

Trong buổi họp báo sau trận thắng đậm Campuchia 4-0, giành quyền vào bán kết với vị trí nhì bảng B, HLV Park Hang-seo tuyên bố tuyển Việt Nam gặp Thái Lan hay Singapore ở bán kết cũng như nhau.

Tuyên bố này của ông Park đồng nghĩa với việc kết quả trận gặp Campuchia đối với tuyển Việt Nam không quan trọng, miễn sao thắng là được, còn vị trí nhất hay nhì bảng không quan trọng.

Thế nhưng nhìn lại trận thắng Campuchia của tuyển Việt Nam, rất nhiều người tỏ ra khó hiểu về thái độ của ông Park với trận đấu này.

HLV Park Hang-seo: 'Tuyển Việt Nam gặp Thái Lan hay Singapore cũng như nhau'

AFF

Trước tiên, nếu như đã xác định không cần quan trọng đối thủ ở bán kết là ai thì ông cần gì phải tung đội hình mạnh nhất vào sân. Bởi điều này không chỉ làm nhiều cầu thủ trụ cột mất sức mà còn khiến lối chơi và đội hình bị các đối thủ nghiên cứu kỹ. Cứ nhìn Quang Hải khi được thay ra ở giữa hiệp 2 với dáng vẻ khá mệt, người hâm mộ càng thấy xót. Nên nhớ ngoại trừ trận gặp Lào, Quang Hải không vào sân từ đầu, còn lại anh đều phải cày ải cật lực trên sân.

Ngoài Quang Hải, Hoàng Đức cũng là người phải thi đấu liên tục suốt 4 trận ở vòng bảng. Đó là lý do vì sao Hoàng Đức tỏ ra bị đuối ở giữa hiệp 2, và đến lúc này anh mới được cho ra nghỉ. Trường hợp của Quế Ngọc Hải cũng đáng nói bởi anh đã bị 1 thẻ vàng. Lẽ ra anh cũng là người cần được nghỉ bởi nếu không cẩn thận, Quế Ngọc Hải rất dễ nhận thêm 1 thẻ vàng và vắng mặt ở trận bán kết.

Quế Ngọc Hải (3) đã nhận 1 thẻ vàng trước trận gặp Campuchia

AFF

Vấn đề kế tiếp đó là nếu không quan trọng kết quả với Campuchia, thì tại sao khi nghe được tin Indonesia ghi được bàn thắng thứ 4 vào lưới Malaysia, ông lại liên tục tung các tiền đạo như Văn Toàn, Đức Chinh vào sân để tìm thêm bàn thắng, còn bản thân ban huấn luyện cũng nhấp nhổm như ngồi trên lửa và xua quân tràn lên tấn công? Đã không quan tâm đến đối thủ ở bán kết là ai thì cũng chẳng cần phải nghe ngóng kết quả ở trận còn lại để rồi cứ phải căng sức ra quyết đấu với Campuchia.

Với trình độ của 30 cầu thủ sang Singapore dự AFF Cup 2020, ông Park Hang-seo hoàn toàn có thể lựa ra một đội hình khác để đấu với đội Campuchia có đến hơn 1/3 cầu thủ dưới 21 tuổi. Mà với đội hình 2 gồm những cầu thủ đang có trong tay, người hâm mộ vẫn tin rằng tuyển Việt Nam sẽ đủ sức sức giành trọn 3 điểm trước đội bóng của HLV Honda.

Hơn nữa, qua 4 trận ở AFF Cup 2020 ông Park Hang-seo có quá ít sự thay đổi khi vẫn giữ nguyên bộ khung cày ải từ vòng loại World Cup 2022 đến giờ, thậm chí nhiều người còn nói vui rằng nhắm mắt cũng biết ai sẽ được ra sân ở vị trí chính thức, như trường hợp của Phan Văn Đức chẳng hạn.

Có lẽ quyết định đúng đắn nhất của thầy Park trong trận đấu với Campuchia là để Tiến Linh xung trận từ đầu

AFF

Nhìn Thái Lan thảnh thơi chờ các đối thủ ở bán kết càng tiếc cho tuyển Việt Nam. Bởi họ không chỉ hơn chúng ta 1 ngày nghỉ mà ở trận cuối vòng bảng gặp Singapore các cầu thủ của đội 1 của họ cũng đều được nghỉ xả hơi. Chính vì thế, dù cất công đến xem giò cẳng đối thủ nhưng ông Park có lẽ cũng không thu hoạch được gì nhiều từ lối chơi của Thái Lan, bởi họ đã giấu hết quân giỏi để chờ bung sức ở bán kết.

Ông Park Hang-seo từng khiến nhiều đối thủ phải bất ngờ bởi những toan tính của mình trong suốt 4 năm ông nắm tuyển Việt Nam. Vì thế, chỉ hy vọng những toan tính của ông qua 4 trận vòng bảng AFF Cup 2020 tiếp tục giúp "Những chiến binh Sao vàng" đạt được kết quả tốt tại 2 trận bán kết với Thái Lan.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.