Tình trạng khẩn cấp ở Los Angeles sau vụ cháy dữ dội

Khánh Như
Khánh Như
13/11/2023 08:33 GMT+7

Tính đến hôm nay (13.11), tình trạng khẩn cấp ở TP.Los Angeles (bang California, Mỹ) vẫn đang được duy trì và người dân được khuyên nên sử dụng phương tiện công cộng để đảm bảo lưu thông thuận lợi.

Tờ The Guardian dẫn lời giới chức Los Angeles cho biết các tài xế ở khu vực này sẽ đối mặt với tình trạng giao thông hỗn loạn chưa hồi kết, khi các đội cứu hỏa vẫn đang đánh giá mức độ thiệt hại từ một đám cháy dữ dội ở gần trung tâm thành phố.

Tình trạng khẩn cấp trước đó đã được Thống đốc California Gavin Newsom ban hành vào chiều 11.11. Ông cũng chỉ đạo cơ quan giao thông vận tải của bang tích cực xử lý vấn đề và xin sự hỗ trợ từ chính phủ. 

Quyết định phong tỏa được đưa ra trong bối cảnh trận lửa lớn đã làm gián đoạn giao thông trên xa lộ liên tiểu bang 10, chạy dọc bên trên các khu chứa hàng ở khu vực trung tâm Los Angeles.

Los Angeles duy trì tình trạng khẩn cấp sau trận cháy dữ dội - Ảnh 1.

Đám cháy dữ dội đã khiến xa lộ liên tiểu bang 10 ngừng hoạt động

AP

Ông Newsom cho biết trong một cuộc họp báo rằng các đội cứu hộ vẫn đang nỗ lực dọn sạch vật liệu cháy bên dưới xa lộ để nhường chỗ cho các kỹ sư xử lý tình hình. Tuy nhiên, ông chưa thể đưa ra mốc thời gian khi nào tuyến cao tốc có thể hoạt động lại.

Những người lao động được khuyến khích làm việc tại nhà hoặc đi phương tiện giao thông công cộng vào trung tâm Los Angeles, theo tờ The Independent.

Nguyên nhân của vụ cháy đang được điều tra. Theo lực lượng cứu hỏa, ngọn lửa được báo cáo vào khoảng 12 giờ 20 phút sáng 11.11 đã lan qua 2 kho chứa hàng trong một khu công nghiệp bên dưới đường cao tốc, đốt cháy nhiều vật liệu nguy hiểm. Không có thương tích nào được báo cáo.

Hơn 160 lính cứu hỏa đã ứng phó với ngọn lửa trải rộng trên 3 ha, tương đương với khoảng 6 sân bóng đá. Các cột của đường cao tốc bị cháy đen và sứt mẻ, trong khi các lan can dọc theo mặt đường bị đám cháy làm biến dạng.

Thống đốc Newsom cho biết hôm 12.11 rằng tiểu bang sẽ kiện chủ sở hữu kho lưu trữ nơi đám cháy bắt đầu. Theo ông, hợp đồng thuê đã hết hạn và chủ sở hữu đã bị nợ đọng khi cho thuê lại mặt bằng. 

Ông Toks Omishakin, người đứng đầu cơ quan giao thông vận tải California, cho hay việc các công ty xây bãi chứa hàng dưới đường cao tốc là điều xảy ra thường xuyên và phổ biến trên toàn tiểu bang. Vụ cháy đã khiến hoạt động này bị chính quyền tái xem xét.

Ít nhất 16 người vô gia cư sống bên dưới đường cao tốc đã được sơ tán và đưa đến nơi trú ẩn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.