Tình trạng khẩn cấp ở New York để đối phó bại liệt

11/09/2022 08:17 GMT+7

Thống đốc bang New York của Mỹ, bà Kathy Hochul, ngày 9.9 đã ban bố tình trạng khẩn cấp nhằm thúc đẩy nỗ lực tiêm chủng phòng bại liệt cho người dân, sau khi vi rút được phát hiện trong mẫu nước thải ở 4 hạt, theo Reuters.

Thống đốc bang New York Kathy Hochul

reuters

Hồi đầu năm nay, vi rút bại liệt được tìm thấy trong mẫu nước thải tại các hạt Rockland, Orange và Sullivan. Đến tháng 7, Mỹ ghi nhận ca bệnh bại liệt đầu tiên trong gần một thập niên là một người lớn ở hạt Rockland. Mới đây, vi rút được phát hiện ở hạt Nassau, giáp quận Queens của TP.New York.

Tình trạng khẩn cấp sẽ có hiệu lực đến ngày 9.10 với mục tiêu 90% cư dân bang New York được tiêm chủng phòng bại liệt. Giới chức y tế khuyến cáo người lớn và trẻ vị thành niên chưa được chủng ngừa cần nhanh chóng tiêm chủng và những người đã tiêm cần tiêm liều nhắc lại.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.