Tỉnh ủy Quảng Bình chỉ thị nghiêm cấm việc tổ chức thăm tết lãnh đạo các cấp

Bá Cường
Bá Cường
19/12/2023 11:22 GMT+7

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình vừa ban hành chỉ thị về công tác tổ chức Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, trong đó nghiêm cấm việc tổ chức thăm, chúc tết, biếu quà cho lãnh đạo các cấp.

Ngày 19.12, thông tin từ Tỉnh ủy Quảng Bình cho biết, đã ban hành chỉ thị về công tác tổ chức Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 trên địa bàn.

Cụ thể, chỉ thị được ban hành với nội dung chuẩn bị các điều kiện đón mừng năm mới 2024, mừng Đảng, vui xuân và đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn, đồng thời yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, mặt trận, tổ chức chính trị - xã hội các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm.

Tỉnh ủy Quảng Bình có chỉ thị không tổ chức thăm tết lãnh đạo các cấp - Ảnh 1.

Tỉnh ủy Quảng Bình nghiêm cấm việc thăm, chúc tết và biếu tặng quà cho lãnh đạo các cấp dịp tết

BÁ CƯỜNG

Trong đó, Ban thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình đã yêu cầu không tổ chức thăm, chúc tết cấp trên và lãnh đạo các cấp; không tổ chức đoàn của tỉnh thăm, chúc tết cấp ủy, chính quyền cấp huyện; nghiêm cấm biếu, tặng quà tết cho lãnh đạo các cấp dưới mọi hình thức; cán bộ lãnh đạo các cấp chỉ được dự lễ chùa, lễ hội khi được phân công; không tham gia các hoạt động mê tín; không sử dụng ngân sách nhà nước, phương tiện, tài sản công trái quy định cho hoạt động lễ hội, vui chơi.

Đây là chỉ thị nhằm thực hiện nghiêm túc theo chỉ thị số 26 - CT/TW của Ban Bí thư về tổ chức Tết Giáp Thìn năm 2024 và các văn bản chỉ đạo của Trung ương.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.